TP.HCM hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong sự cố sập kho chứa hàng

Ngày 19/1, Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình em B. T. T. H, ngụ Phường 6, Quận 4, nạn nhân tử vong trong vụ sập kho chứa hàng ở cửa hàng tiện lợi.

Được biết, gia đình em B. T. T. H có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ TP.HCM đã trích số tiền 20 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ Thành phố để hỗ trợ cho gia đình. Quận 4 cũng trích từ Quỹ Vì người nghèo Quận hỗ trợ 20 triệu đồng; các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận sẽ tiếp tục quan tâm, kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình em H.

Bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân. (Ảnh: MTTQ)

Bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân. (Ảnh: MTTQ)

Trước đó, lúc 9h ngày 18/1, tại cửa hàng Circle K, số 16-18 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 xảy ra sự cố sập kho chứa hàng tầng 1. Thời điểm xảy ra sự việc có 4 nhân viên và 5 khách hàng. 8 người kịp thoát ra bên ngoài, riêng em em B.T.T.H bị kẹt lại bên trong.

Thăm hỏi, động viên thân nhân người gặp nạn. (Ảnh: MTTQ)

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Quận 4 đã đến hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tuy nhiên, em H đã tử vong./.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-ho-tro-gia-dinh-nan-nhan-tu-vong-trong-su-co-sap-kho-chua-hang-post997487.vov