TP HCM hỗ trợ thanh niên công nhân về quê ăn Tết

Sáng 19/1 (tức 25 tháng Chạp Âm lịch), tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Thành đoàn TNCS TP HCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (Yeac) TP HCM tổ chức lễ tiễn thanh niên công nhân về quê trên 'Chuyến xe Thanh niên công nhân - Chuyến xe sum vầy' năm 2020.

Chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê.

Chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê.

Trong buổi sáng 19/1, chương trình đã hỗ trợ 16 xe đưa hơn 600 thanh niên công nhân về quê đón Tết ở 4 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Chiều cùng ngày, ban tổ chức tiếp tục hỗ trợ 8 chuyến xe tiễn 400 thanh niên CN có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP HCM cho biết, trung tâm đã kêu gọi hỗ trợ 2.000 vé xe Tết cho công nhân từ TP HCM về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Trung từ Phú Yên tới Thanh Hóa. Năm nay số lượng vé xe hỗ trợ cho công nhân nhiều hơn năm ngoái khoảng 500 vé, 45 chuyến xe sẽ xuất phát tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM. Ngoài hỗ trợ vé xe trị giá 800.000 đồng, mỗi công nhân còn được tặng món quà trị giá 500.000 đồng.

hanh niên công nhân lên xe về quê đón tết cùng gia đình.

Năm 2020, chương trình "Chuyến xe Thanh niên công nhân" đã bước sang tuổi 12, với mục đích đồng hành và chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công nhân quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, vùng bị lũ lụt.

Năm nay, ban tổ chức đã hỗ trợ 2.270 vé và quà Tết cho thanh niên công nhân khó khăn về quê, góp phần mang lại không khí ấm áp, hạnh phúc của ngày Tết cổ truyền và niềm vui sum họp bên gia đình đến với các công nhân trẻ, kịp thời hỗ trợ, khích lệ, động viên thanh niên công nhân khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-ho-tro-thanh-nien-cong-nhan-ve-que-an-tet-561829.html