TP.HCM hoan nghênh sự hợp tác của các doanh nghiệp và địa phương Pháp

Ngày 4.11, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe kết thúc chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt-Pháp bằng nhiều hoạt động ở TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Philippe tại Hội trường Thống Nhất. Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ưu tiên của chính phủ Pháp về hợp tác phát triển với thành phố trong thời gian qua. TP.HCM đang triển khai nhiều dự án với Pháp như Trung tâm Đại học Pháp (PUF) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao thuộc Đại học Bách khoa TP.HCM, Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF), trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras, Viện Tim… Bí thư Thành ủy hoan nghênh các doanh nghiệp Pháp đầu tư vào xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ 4.0, biến đổi khí hậu, xử lý rác thải…

Về hợp tác cấp địa phương, TP.HCM và TP.Lyon đã ký kết Thỏa thuận giai đoạn 2018 - 2020, xác định khuôn khổ thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị, chiếu sáng, phát triển kinh tế và đào tạo nhân lực quản lý đô thị.

Thủ tướng Édouard Philippe đánh giá cao hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mong muốn TP.HCM tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Pháp và quan tâm hỗ trợ triển khai dự án Ngôi nhà Pháp, dự án mở rộng Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras…

Trong khuôn khổ chuyến thăm TP.HCM, Thủ tướng Pháp đã cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khánh thành Cụm hoạt động Y tế Pháp, gồm Phòng khám Đa khoa Quốc tế (CMI), các doanh nghiệp trong lãnh vực y tế của Pháp tại VN, giới chuyên gia…

Thủ tướng Philippe và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời báo đài tại lễ khánh thành Cụm hoạt động Y tế Pháp - Ảnh: Lan Chi

Một hoạt động quan trọng khác của Thủ tướng Pháp trong ngày 4.11 là gặp gỡ các doanh nghiệp của hai nước trong lĩnh vực công nghệ. Ông cho biết các công ty Pháp và Việt Nam hôm 2.11 đã ký kết nhiều hợp đồng với tổng giá trị khoảng 10 tỉ euro. Điều này cho thấy “sự năng động của nền kinh tế Việt Nam và khả năng của các công ty Pháp trong việc đồng hành với sự năng động ấy”.

Thủ tướng Édouard Philippe nhấn mạnh hợp tác kinh tế song phương trong thời gian tới sẽ liên quan nhiều đến công nghệ mới: “Tương lai nằm ở khả tăng dùng công nghệ để biến đổi các ý tưởng thành sản phẩm và dịch vụ. Chúng ta đã chứng kiến mô hình kinh tế dựa trên những biến đổi ấy đã tác động thế nào đến nền kinh tế truyền thống. Đây chính là cơ hội cho những ai có sự sáng tạo và táo bạo”.

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Philippe tại TP.HCM, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Pháp cũng được tổ chức từ trưa 4.11. Tại sự kiện này, Quốc vụ khanh chuyên trách Công nghệ số Pháp Mounir Mahjoubi đề cao thị trường Việt Nam “cực kỳ năng động”, được “thúc đẩy bởi thương mại điện tử” và người tiêu dùng Việt Nam “có khả năng tìm kiếm thông tin tốt nhờ kết nối thường xuyên với internet” nên cũng có đòi hỏi cao. Vì vậy, các doanh nghiệp Pháp muốn được ủng hộ tại thị trường Việt Nam thì phải đáp ứng được những yêu cầu cao này bằng một tinh thần cởi mở và tăng cường khả năng thích ứng. Theo ông Mahjoubi, những kinh nghiệm từ Việt Nam sẽ rất hữu ích cho doanh nghiệp Pháp khi hoạt động ở những thị trường khác trên thế giới. Diễn đàn được bế mạc bằng phần ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác 2 nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Pháp - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà lưu niệm cho ông Édouard Philippe - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Thủ tướng Pháp tại cuộc gặp các doanh nghiệp công nghệ và startup Việt - Pháp - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa các đối tác Việt-Pháp - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Lan Chi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tphcm-hoan-nghenh-su-hop-tac-cua-cac-doanh-nghiep-va-dia-phuong-phap-1020142.html