TP HCM: Hơn 1.000 người tham gia phát động chiến dịch Giờ Trái Đất 2019

Sáng 17/3, tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM, hơn 1.000 người đã tham gia lễ ra quân phát động chiến dịch Giờ Trái đất do Thành đoàn TP HCM phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay do ca sĩ Lê Thiện Hiếu và ca sĩ Lynk Lee làm đại sứ. Sự kiện năm nay vẫn duy trì chủ đề “Connect to Earth”, bao gồm 4 dự án chính: “Năng lượng xanh cho cộng đồng”, “Kết nối xanh”, “Đêm sự kiện chính hưởng ứng tắt điện cùng thế giới” và dự án trọng điểm “Change Your Green” – Thay đổi xanh của bạn”, gắn với các giải pháp, sáng kiến thực tiễn xoay quanh chủ đề bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sẽ kết hợp với chiến dịch “Tiêu dùng xanh” diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6 và triển khai nhiều dự án truyền thông qua mạng xã hội để kết nối với 200 quốc gia trong toàn hệ thống.

Chiến dịch thu hút hơn 1.000 người tham gia

Chiến dịch thu hút hơn 1.000 người tham gia

Ngoài các bạn trẻ là công nhân lao động, địa bàn dân cư, sinh viên các trường... Giờ Trái Đất 2019 còn có sự góp mặt của hơn 200 người là cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Điện lực TP HCM cùng tham gia các hoạt động. Đặc biệt, để kêu gọi ủng hộ chiến dịch Giờ Trái đất 2019, hơn 1.000 người tham dự sự kiện đồng loạt đổi avatar (ảnh đại diện) facebook cá nhân.

Cùng đổi avatar trên facebook cá nhân để truyền thông điệp Giờ Trái Đất

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 2007 do Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) thực hiện. Chiến dịch nhằm tuyên truyền các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh tắt các thiết bị điện trong một giờ đồng hồ, từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hằng năm.

Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009. Trải qua hơn 11 năm, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không dừng lại ở hành động vận động cộng đồng thực hiện tắt điện hơn 1 giờ, mà còn mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác, cụ thể như: giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn để gia tăng lượng rác thải tái chế, phát động chương trình khởi nghiệp Ý tưởng xanh…

Nguyễn Hồng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tp-hcm-hon-1000-nguoi-tham-gia-phat-dong-chien-dich-gio-trai-dat-2019-d2064183.html