TP.HCM: Hơn 100 tỷ đồng cải tạo dốc cầu tiềm ẩn TNGT

Cải tạo dốc cầu Phạm Văn Chí, Q. 6 nhằm giảm tình trạng kẹt xe, giảm nguy cơ TNGT

Dốc cầu có đèn tín hiệu giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và dễ xảy ra TNGT.

Ngày 28/9, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng dự án cải tạo dốc cầu Phạm Văn Chí, Q.6 với tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng.

Theo khu 1, dốc cầu Phạm Văn Chí phía đường Nguyễn Văn Luông (P.10, Q.6) có độ dốc lớn 10%, lại giao cắt với đường Nguyễn Văn Luông nên rất nguy hiểm khi các xe đổ dốc (vì chiều dài dốc cầu nằm trong giao lộ đường Phạm Văn Chí – đường Nguyễn Văn Luông). Vì vậy, đây là giao lộ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và dễ xảy ra TNGT.

Do vậy, cải tạo dốc cầu này xuống tối thiểu 4% theo tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo ATGT, giảm TNGT. Đồng thời hạn chế giao cắt dòng xe con, xe máy đi thẳng đường Nguyễn Văn Luông khi qua giao lộ đường Phạm Văn Chí - Nguyễn Văn Luông nhằm tạo giao thông thông thoáng tại giao lộ.

Tại giao lộ này, nhằm giảm độ dốc cầu, sẽ nâng cao độ mặt đường và thu hẹp bề rộng vỉa hè hiện hữu để xây dựng tường chắn đất, dải cây xanh và đường dân sinh.

Để tránh giao cắt các dòng xe con, xe máy đi thẳng đường Nguyễn Văn Luông khi qua giao lộ đường Phạm Văn Chí – đường Nguyễn Văn Luông, kết hợp việc cao độ mặt đường xây dựng hầm chui trên đường Nguyễn Văn Luông.

Dự án được thực hiện trong 10 tháng, hiện nay khối lượng thi công đạt 55%. Công trình dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đỗ Loan

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tphcm-hon-100-ty-dong-cai-tao-doc-cau-tiem-an-tngt-d273577.html