TP.HCM: Họp khẩn lo ứng phó với dịch tả heo châu Phi

Cuộc họp bàn cách ứng phó khẩn cấp với dịch tả heo châu Phi (ASF) do Sở NN&PTNT TP.HCM tổ chức sáng 31/5 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh này ngày càng lan rộng trên cả nước và áp sát TP.HCM.

Hiện ASF đã lan tới 48 tỉnh, thành, hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã với 2 triệu con heo (117.000 tấn) bằng 6,5% tổng đàn heo toàn quốc. Tất cả số heo nhiễm dịch đều bị tiêu hủy. Đến giờ, các địa phương tại TP.HCM đều đã triển khai hết các biện pháp theo kịch bản mà UBND TP.HCM ban hành trước đó để ứng phó với dịch bệnh khi các tỉnh lân cận đều đã có dịch bệnh này.

Hiện dịch chưa xâm nhập, nhưng đã áp sát TP.HCM, trực tiếp đe dọa đàn heo ở thành phố

Mặc dù vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố vẫn là rất lớn khi tình hình vận chuyển và kinh doanh rất phức tạp. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Phước Trung - giám đốc Sở NN&PTNT - chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát, đồng thời lên phương án cho các tình huống xấu nhất.

“Cần mua thêm chích điện, chuẩn bị phương án tiêu hủy để xảy ra dịch bệnh thì phải khống chế, khoanh vùng và không để lây lan trong diện rộng”, ông Trung chỉ đạo.

Dịch tả heo châu Phi đang "hoành hành" để lại hậu quả cực kỳ lớn

Sở NN&PTNT thành phố cũng khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn trong giai đoạn này vì chứa đựng rất nhiều rủi ro. Việc tái đàn cần có sự tham khảo và tư vấn của cán bộ thú y địa phương.

Được biết trong cùng ngày, tại diễn đàn Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Cường - bộ trưởng Bộ NN&PTNT - cho biết cơ quan này sẽ cố gắng hết sức không để lan tỏa ASF. Hiện an toàn sinh học đang là giải pháp gần như duy nhất để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan dịch bệnh. Thực tế trong những tháng qua những trang trại làm tốt công tác an toàn sinh học vẫn chưa mắc phải dịch bệnh này.

Liên quan đến chính sách giết mổ heo và cấp đông thịt, ông Cường cho biết Bộ NN&PTNT cùng với Bộ Công thương đã họp với các doanh nghiệp để bàn phương án triển khai cũng như phương án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-hop-khan-lo-ung-pho-voi-dich-ta-heo-chau-phi-d98603.html