TP HCM: Kế hoạch trả thù chết người của 2 thanh niên vùng ven

Nuôi ý định trả thù người từng đánh mình, Khương rủ bạn mang theo dao bấm, dao tự chế và gây ra án mạng

Ngày 21-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Vi (SN 1990) án tử hình, Phạm An Khương (SN 1992; cùng ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) 20 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Hai bị cáo ở tòa

Theo cáo trạng, tối 27-11-2017, Phạm An Khương và Bùi Văn Vi hẹn nhau ăn ốc ở huyện Củ Chi. Sau khi ăn xong, Khương gặp nhóm Ngô Hoài Nhân từ một quán ăn khác đi ra.

Nghĩ có người gọi mình nên Khương chạy xe lại chỗ Nhân. Đến nơi, Khương chưa kịp chào hỏi thì bất ngờ bị Nhân tát vào mặt. Nhiều người lên tiếng can ngăn nên 2 nhóm bỏ về.

Lúc đó Khương nuôi ý định trả thù nên ngay khuya cùng ngày, Khương điện thoại nói Vi mang theo mã tấu, cùng nhau đi tìm Nhân. Nghe lời bạn, Vi cầm theo 1 dao bấm, 1 dao tự chế, cùng bạn đi tìm đối phương..

Thấy Nhân cùng 3 người bạn đang ăn uống trong một quán ốc, Vi cầm dao lao vào, chém trúng hông phải một người trong nhóm đối phương rồi 2 bên ẩu đả với nhau. Trong lúc giằng co, Vi lấy dao tự chế chém 2 người khác.

Sau khi gây án, Vi và Khương bỏ về. Sau cuộc hỗn chiến, 1 người tử vong trong bệnh viện, 2 người khác bị thương.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tp-hcm-ke-hoach-tra-thu-chet-nguoi-cua-2-thanh-nien-vung-ven-20180921135023053.htm