TP.HCM: Kết luận sau Hội nghị giao ban trực tuyến công tác y tế dự phòng tháng 9

Hội nghị giao ban trực tuyến do BS.CK2, Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì, với sự tham dự của các chủ nhiệm chương trình và nhiều ban đại diện liên quan...

Ngày 5/9 năm 2018, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác dự phòng tháng 9, gồm đầu cầu chính đặt tại sở Y Tế và 47 điểm cầu đặt tại các trung tâm y tế, bệnh viện quận, huyện và các bệnh viện tuyến thành phố.

Hội nghị giao ban trực tuyến do BS.CK2, Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì, với sự tham dự của các chủ nhiệm các chương trình và cơ quan liên quan...

Sau khi hội nghị kết thúc, BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng đã đưa ra những kết luận như sau:

1. Về công tác phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm

Sở Y tế đánh giá cao Trung tâm y tế dự phòng thành phố trong thời gian qua đã có những sáng kiến trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, đơn vị này cần xây dựng quy trình xác lập, phân loại và hướng dẫn trung tâm y tế quận, huyện thống kê, cập nhật danh sách các điểm có nguy cơ để kịp thời đưa ra giải pháp giải quyết phù hợp.

2. Về công tác phòng chống các bệnh lây nhim

Các trung tâm y tế quận, huyện đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Giao phòng nghiệp vị Y - Sở Y tế theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện

3. Về hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Giao các phòng chức năng của Sở Y tế phối hợp trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành phố và các đơn vị, tổ chức liên quan nghiên cứu, tham mưu các giải pháp cho Sở Y tế để đảm bảo tất cả nguwoif nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT và người nhiễm HIV/AIDS được khám bệnh chữa bệnh thông qua quỹ BHYT chi trả.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì phối hợp các đơn vị, tổ chức tăng cường công tác truyền thông để đạt được mục tiêu 90-90-90 theo kế hoạch.

4. Về hoạt động y tế trường học

Giao Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn về công tác khám sức khỏe học sinh cho Trung tâm Y tế quận, huyện có tham gia khám sức khỏe nhằm đảm bảo chất lượng khám sức khỏe cho học sinh.

5. Về việc Sở Y tế phối hợp và làm việc tại Ủy ban nhân dân quận, huyện

Thống nhất thời gian Sở Y tế sẽ phối hợp làm việc cùng ỦY ban nhân dân quận huyện 1 tháng/1 lần.

Các chương trình sức khỏe đề xuất các vấn đề ưu tiên và thông báo với phòng nghiệp vụ Y-Sở Y tế để tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế.

Giao phòng nghiệp vụ Y- Sở Y tế theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả 3 tháng sau khi Sở Y tế phối hợp đã làm việc cùng UBND quận, huyện.

6. Về việc thay đổi thời gian hội nghị giao ban trực tuyến

Theo định kỳ Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác y tế dự phòng 1 tháng/lần. Tuy nhiên để tập trung cho công tác chuyên môn, giảm tần suất hội họp, đồng thời tăng cường làm việc với cơ sở, nên thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến 2 tháng/lần (bắt đầu từ tháng 9/2018).

Hoàng Hương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ket-luan-sau-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-cong-tac-y-te-du-phong-thang-9-51704.htm