TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần

Tối 29/1, tức 27 Tết, TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần, phục vụ người dân và du khách.

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần của TP.HCM được tổ chức trên 4 tuyến đường, gồm: Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế và Nguyễn Văn Bình.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội đường sách Tết Nhâm Dần.

Mỗi tuyến đường được trang trí, trưng bày theo những chủ đề khác nhau. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Huệ có chủ đề “Xuân chia sẻ” với các hoạt động: triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trưng bày, triển lãm xuất bản phẩm, tư liệu, hình ảnh chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh và cuộc chiến chống dịch Covid-19”.

Nhiều gia đình và các bạn trẻ tới tham gia Lễ hội đường sách từ khá sớm.

Tuyến đường Ngô Đức Kế có chủ đề “Tự hào thiếu nhi Thành phố Bác”. Tuyến đường Mạc Thị Bưởi có chủ đề “Khơi nguồn tri thức”. Còn tại đường sách Nguyễn Văn Bình là chủ đề “Mừng Xuân đất nước – Mừng Đảng quang vinh” với chính giữa là "Sạp báo Xuân", hai bên là các quầy sách cũng được trang trí rực rỡ với mai vàng, những chậu cúc mâm xôi, câu đối và những phong bao lì xì đỏ.

Đến với Lễ hội Đường sách Tết này, khách tham quan có thể tìm thấy nhiều sách hay, bổ ích; tìm đọc những tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ, về biển, đảo quê hương Việt Nam; ngắm nhìn các bức ảnh, bức tranh về nghĩa tình của TP.HCM trong đại dịch.

Người dân ngắm nhìn bức tranh của họa sĩ Lê Sa Long được trưng bày tại Lễ hội đường sách.

Mặc dù 18h mới khai mạc nhưng từ đầu giờ chiều nay, các con phố nơi diễn ra Lễ hội đã có rất đông người đến tham quan, chụp hình, tìm mua sách.

Chị Ngọc Tiên - một người dân ở Quận 4 có mặt tại Lễ hội Đường sách cho biết: “Đường sách ở đây trang hoàng rất đầy đủ, khung cảnh đẹp hơn. Tôi tới đây dạo chơi, tham quan sách, mua sách rồi sau đó sẽ qua đường mai tham quan và chụp hình tiếp”.

Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần năm 2022 sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết). Lễ hội cũng bố trí 9 cổng ra vào và 4 lối đi chung với Đường hoa Nguyễn Huệ để tạo thuận tiện cho khách tham quan. Tại mỗi cổng, Ban Tổ chức có mã QR code khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, bố trí nước rửa tay và phát khẩu trang cho người có nhu cầu./.

Minh Thắm/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tphcm-khai-mac-le-hoi-duong-sach-tet-nham-dan-post921644.vov