TP HCM khen thưởng định kỳ tác phẩm báo chí hay, nổi bật

TP HCM sẽ tổ chức xét chọn những tác phẩm báo chí hay, có giá trị về TP HCM nhằm ghi nhận, biểu dương các tác giả đã nỗ lực, trách nhiệm trong tác nghiệp.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM vừa ban hành kế hoạch xét chọn và khen thưởng định kỳ đối với các tác phẩm báo chí hay, nổi bật về TP HCM.

Việc này nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương các tác giả đã nỗ lực, trách nhiệm trong tác nghiệp và đã sáng tạo những tác phẩm báo chí hay, có giá trị. Đồng thời phát huy tính sáng tạo, năng động, hiệu quả của lực lượng báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần hiến kế, đề xuất các giải pháp thiết thực trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của chính quyền thành phố trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Hàng quý, TP HCM sẽ khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về địa phương

Hàng quý, TP HCM sẽ khen thưởng tác phẩm báo chí hay, nổi bật về địa phương

Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí hay, nổi bật viết về TPHCM đang công tác tại các cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đang trú đóng trên địa bàn thành phố (bao gồm cả các tác phẩm báo chí đăng trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trang tin điện tử UBND thành phố - City Web) hoặc các cộng tác viên có các tác phẩm báo chí hay, nổi bật viết về thành phố đều là đối tượng xét khen thưởng.

Việc khen thưởng thực hiện vào mỗi quý. Thời gian xét duyệt và lựa chọn tác phẩm xuyên suốt trong 1 quý. Tác phẩm được xét chọn đã đăng, phát từ ngày 20 của tháng cuối quý trước cho đến trước ngày 20 của tháng cuối quý sau (nếu tác phẩm nhiều kỳ thì thực hiện việc xét chọn khi đã hoàn tất việc đăng, phát). Việc bình chọn kết thúc vào ngày 20 của tháng cuối mỗi quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12).

Mỗi đơn vị, cơ quan báo chí đề cử không quá 3 tác phẩm/quý để tham gia xét chọn khen thưởng.

Tiêu chuẩn xét thưởng là các tác phẩm hay, nổi bật, phản ánh vấn đề, hiện trạng, những mô hình tích cực… có sức lan tỏa mạnh mẽ, tác động, ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Đó còn là những tác phẩm có đề xuất các giải pháp, hiến kế để phát huy, nhân rộng (đối với các mô hình tích cực) hoặc kịp thời chấn chỉnh, xử lý (đối với những tồn tại, vướng mắc), góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-khen-thuong-dinh-ky-tac-pham-bao-chi-hay-noi-bat-2023060717023313.htm