TP.HCM: Khởi tố 2 'đầu nậu', thu giữ gần 40kg ma túy

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Nhật Trường (32 tuổi, quận Gò Vấp) và Phạm Duy Minh (39 tuổi, huyện Bình Chánh) về tội tàng trữ và mua bán trái phép ma túy.

2 "đầu nậu" ma túy bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

2 "đầu nậu" ma túy bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Từ nhiều nguồn tin, các trinh sát địa bàn phát hiện đối tượng Phạm Duy Minh thuê một căn hộ chung cư Happy City thuộc ấp 3 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), có dấu hiệu buôn bán ma túy nên lập chuyên án triệt phá.

Quá trình đeo bám, các trinh sát lần ra các manh mối, mắt xích trong đường dây ma túy mà Minh cầm đầu. Biết trước Minh vừa đánh một lượng hàng lớn ma túy về, PC04 quyết định “cất lưới”.

Theo đó, ngày 7/11, đối tượng Trường chạy xe máy đến căn hộ của Minh mua 1kg ma túy đá. Khi Trường đang di chuyển về tới giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, các trinh sát Phòng cảnh sát ma túy phối hợp cùng tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Đa Phước kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật ma túy.

Tiếp sau đó, công an ập vào bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phạm Duy Minh khi vừa đi ra từ cầu thang chung cư Minh ở.

Khám xét tại nơi ở, cơ quan công an thu giữ 21.740 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng gần 9kg MMDA; 24kg ma túy đá và gần 2kg ketamin.

Đồng thời, cơ quan công an tiến hành khám xét căn nhà của đối tượng Nguyễn Nhật Trường nằm trên đường Phan Huy Ích (P.12, Q. Gò Vấp) thu giữ thêm gần 1kg ma túy đá, gần 199 gram chất phức tạp dùng để trộn vào ma túy, 1,9478 gram ketamin.

Như vậy, tổng cộng số tang vật ban chuyên án thu giữ lên tới gần 40 kg ma túy các loại. Cơ quan công an cũng thu giữ 440 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 1 máy đếm tiền, 6 điện thoại cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán và sử dụng ma túy.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-khoi-to-2-dau-nau-thu-giu-gan-40kg-ma-tuy-post282501.info