TP HCM: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô

Chiều 21/4, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4, TP HCM vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, về hành vi 'dâm ô đối với người dưới 16 tuổi'.

Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng để làm rõ hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo điều 146 Bộ luật Hình sự 2015; đồng thời áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Trước đó, chiều 2/4, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần 1 phút có nội dung một bé gái và một người đàn ông cùng bước vào thang máy. Khi bước vào, mỗi người đứng một góc riêng. Nhưng ngay sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn bé gái, đồng thời còn có hành động sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm của bé. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, bé gái chạy nhanh ra ngoài.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và hàng trăm ngàn bình luận thể hiện sự phẫn nộ, lên án của cộng đồng mạng.

 Bị can Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng và hình ảnh dâm ô bé gái trong thang máy được camera ghi lại.

Bị can Nguyễn Hữu Linh khi còn đương chức Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng và hình ảnh dâm ô bé gái trong thang máy được camera ghi lại.

Ngay trong chiều 2/4, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 4 đã vào cuộc xác minh đoạn clip trên. Vụ việc sau đó được xác định xảy ra tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4). Tối cùng ngày, Công an phường 1 đã xác định và mời người đàn ông được cho là có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy lên làm việc.

Chiều 4/4, Viện KSND Q.4 và Công an Q.4 đã thụ lý tin báo tố giác tội phạm, đồng thời điều tra, làm rõ nội dung clip. Viện KSND TP HCM cũng xác định người đàn ông trong clip sàm sỡ bé gái là ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, về hưu năm 2018.

Sau gần 20 ngày, kể từ khi vụ việc được phát hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân quận 4 thu thập tất cả các bằng chứng có liên quan. Trong quá trình điều tra, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-khoi-to-nguyen-huu-linh-ve-toi-dam-o-533940.html