TP.HCM không còn dư địa để phát triển theo chiều rộng

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 chiều 2/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị TP cần bảo đảm các nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội; phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng trưởng theo chiều sâu trên nền tảng kinh tế xanh.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, năm 2023 TP dự kiến GRDP khoảng 5,8%. Tuy chưa đạt yêu cầu đề ra, nhưng nhìn lại Quý I chỉ tăng 0,7% đến Quý IV tăng 9,62% là kết quả đáng trân trọng, thể hiện chất lượng tăng trưởng được cải thiện.

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI

Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của TP đề ra trong năm 2023 đạt được kết quả nhất định; các chương trình trọng điểm, đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI được tăng tốc, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện quyết liệt.

TP đã tham mưu, ban hành và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; chủ động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển…

Theo ông Nguyễn Văn Nên, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định; kinh tế toàn cầu chưa có nhiều dấu hiệu lạc quan; kinh tế nước ta tiếp tục bị “tác động tiêu cực” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc

Trong bối cảnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục bị tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện 26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhất là các chỉ tiêu kinh tế, nhà ở, môi trường, xử lý rác thải, cải cách hành chính…

Đại biểu tham dự

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, TP.HCM cần bảo đảm các nguồn lực để thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội; phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

“TP.HCM không còn dư địa để phát triển chiều rộng mà tập trung phát triển theo chiều sâu. Đó là hướng định của chúng ta trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính, đầu tư tiêu dùng, phát triển đi đôi với tận dụng và nắm bắt thời cơ để phát triển các ngành và lĩnh vực mới nổi”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-khong-con-du-dia-de-phat-trien-theo-chieu-rong-post1063064.vov