TP.HCM kỷ luật hàng chục đảng viên vì sai phạm đất đai

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM yêu cầu huyện Bình Chánh kiểm điểm, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền.

Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh kiểm điểm nghiêm túc và đề ra các giải pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiều đảng viên, tổ chức đảng đã thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng.

Biệt thự xây trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Minh Thư.

Biệt thự xây trên đất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Minh Thư.

Huyện ủy Bình Chánh đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy xã Vĩnh Lộc A và Đội Thanh tra địa bàn huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, có 8 đảng viên bị cảnh cáo và 7 cá nhân khác nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với một số cán bộ có liên quan.

Theo thống kê, năm 2018 TP.HCM có 2.419 công trình vi phạm. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, số công trình vi phạm đã lên tới 1.550. Huyện Bình Chánh là một trong những điểm nóng về xây dựng trái phép, không phép.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tphcm-ky-luat-hang-chuc-dang-vien-vi-sai-pham-dat-dai-post981894.html