TP.HCM: Làng đại học sống chung với rác

Tại Làng đại học ở quận Thủ Đức, TP.HCM, sinh viên, người dân, người buôn bán đã phải sống chung với tình trạng rác ngập ngụa ở khắp nơi.

Ở Làng đại học tại khu vực giáp ranh TP.HCM và tỉnh Bình Dương, đường nhỏ có rác, đường lớn cũng có rác, ngay sát trường cũng có rác. Tại khu vực này không chỉ có sinh viên, giảng viên, đây còn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân, công nhân lao động và người bán hàng rong. Tuy nhiên, những người này quả quyết họ không xả rác.

Ảnh: PLO.

Tại khu vực này, đa số thùng rác là do người dân tự chế. Tuy nhiên, dù là thùng đúng quy cách hay tự chế, các bãi rác tự phát này trông rất nhếch nhác. Ở một số nơi, rác còn xuất hiện ở trong ngõ hẻm, khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh đường từ nhà đến trường toàn thấy rác.

Làng đại học tại quận Thủ Đức không chỉ là khu vực có nhiều trường đại học nổi tiếng mà còn là nơi sinh sống, không gian sinh hoạt của các sinh viên. Tuy nhiên, tại làng đại học có một vấn đề đã tồn tại từ nhưng tới giờ nay vẫn chưa giải quyết được, đó là rác đầy trên đường phố. Trải qua một thời gian dài, dù các cơ quan chức năng đã đưa ra hàng loạt biện pháp, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Quảng Nam: Từ một đám cháy, lộ nhóm đối...

Quảng Nam: 2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ra...

Quảng Nam: Xe đi rước dâu gặp nạn thảm khốc,...

Nên đọc

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tphcm-lang-dai-hoc-song-chung-voi-rac-d136782.html