TP.HCM long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

Sáng 19/5 (tức ngày 15/4 âm lịch), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019 tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10.

Tham dự chương trình có bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Trí Quảng – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng hàng ngàn tăng ni, cư sĩ, Phật tử.

 Bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại lễ

Bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của quý vị tu sĩ và đồng bào Phật tử, đã thực hiện tốt tinh thần “Phụng sự đạo pháp – phục vụ dân tộc”.

Ông Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Ông Liêm nhấn mạnh: “Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đó là kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người. Trải qua 26 thế kỷ, từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, thông điệp hòa bình và khát vọng công bằng xã hội đã trở thành một quy luật xã hội và mang tính vượt thời gian”.

Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật đản.

Ông Liêm cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, động viên các chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

Quang cảnh lễ Phật đản tại chùa Việt Nam Quốc Tự, quận 10.

Ngay sau đó, nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019 cùng nghi thức thả chim bồ câu, bong bóng mừng Khánh đản đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, hứa hẹn một mùa Phật đản được nhiều phúc báu, an lành.

Nghi lễ cúng dường.

Đại diện lãnh đạo Thành phố cùng các chức sắc Phật giáo thực hiện nghi thức thả chim bồ câu, thả bong bóng.

Cùng thời gian này, tại các địa điểm như: tượng đài Bác Hồ, tượng Quách Thị Trang (quận 1), tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (quận 3), Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (quận 9), Đài tưởng niệm chiến khu An Phú Đông (quận 12), Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm Bến Dược, đền Gia Định (huyện Củ Chi), đại diện Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động để hướng ứng Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL.2019.

Hàng ngàn tăng ni, cư sĩ, Phật tử dự Đại lễ Phật đản.

Đặc biệt, vào tối 18/5, tại chùa Pháp Hoa, quận 3 đã diễn ra lễ thả hoa đăng để hưởng ứng Đại lễ Phật đản.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tp-hcm-long-trong-to-chuc-dai-le-phat-dan-163585.html