TP HCM muốn tăng điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán 2024

Dự kiến, TP HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm (đường hầm vượt sông Sài Gòn và huyện Củ Chi) và 5-6 điểm bắn tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tăng 2 điểm so với năm ngoái.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên về đề nghị tăng số lượng điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố và các đơn vị liên quan rà soát các quy định, nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa.

TP HCM muốn bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 8 điểm

Sau đó, báo cáo, đề xuất UBND TP HCM về tăng số lượng điểm bắn trong dịp Tết Nguyên đán.

Dự kiến, thành phố sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 2 điểm (đường hầm vượt sông Sài Gòn và huyện Củ Chi) và 5-6 điểm bắn tầm thấp. Các đơn vị trình nội dung tham mưu UBND TP HCM trước 8-1-2024 để trình Ban Thường vụ Thành ủy thành phố.

Vào dịp Tết Dương lịch 2024, TP HCM sẽ bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại 2 điểm là đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 1 - TP Thủ Đức) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2024.

Trong đó, điểm bắn tầm cao ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn với 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) với 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Ngoài ra, TP HCM cũng tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật để đón chào năm mới 2024 như: Đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ, đón năm mới (countdown); tổ chức 9 điểm biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ tại trường đại học, khu chế xuất, hoạt động marathon, giải đua xe đạp; trang trí ánh sáng nghệ thuật trung tâm thành phố...

Năm 2023, TP HCM bắn pháo hoa tại 6 điểm để mừng Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong đó, một điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). 5 điểm tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh.

Bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào dịp lễ lớn (30-4 và 2-9), Tết Dương lịch và Nguyên đán tại TP HCM phục vụ người dân và du khách.

PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-muon-tang-diem-ban-phao-hoa-mung-tet-nguyen-dan-2024-196231228184011097.htm