TP.HCM: Nam thanh niên 20 tuổi chết bất thường trong khách sạn

Không thấy khách trả phòng, nhân viên khách sạn đã lên kiểm tra và gọi cửa nhiều lần không có ai trả lời. Khi nhân viên dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Ngày 7/4, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên tại một khách sạn trên địa bàn phường Tân Tạo.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn Quang (20 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 6/4, Quang đến thuê phòng tại khách sạn trên đường số 57, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên đến sáng ngày 7/4, nhân viên khách sạn không thấy Quang trả phòng nên đã lên kiểm tra. Khi nhân viên khách sạn gọi cửa nhiều lần không có ai trả lời nên đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Công an cũng thông báo ai là thân nhân của anh Quang liên hệ với Công an quận Bình Tân để phối hợp giải quyết.

Ngọc Linh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/tphcm:-nam-thanh-nien-20-tuoi-chet-bat-thuong-trong-khach-san-56091.html