TP.HCM: Nam thanh niên tử vong vì bị tường bê tông đổ trúng người

Đến trưa cùng ngày (23/5), thi thể nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm thấy trong đống đổ nát của căn nhà 2 tầng đang tháo dỡ ở Q.6.

Tại hiện trường, căn nhà cao tầng gần như đổ sập hoàn toàn, nhiều mảng tường, bê tông trần nhà văng tung tóe.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, khoảng 5 công nhân thực hiện tháo dỡ căn nhà 2 tầng tại số 222-224 đường Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, TPHCM.

Trong lúc làm việc, một phần ngôi nhà bất ngờ rung lắc và đổ sập, đè lên 1 nam công nhân. 2 công nhân khác may mắn chạy thoát ra ngoài hô hoán, kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc cảnh sát PCCC TP.HCM tiến hành đào bới trong đống đổ nát. Hơn 1h sau đó, thi thể anh Trần Tấn Phát (SN 1985, ngụ tỉnh Tây Ninh) được tìm thấy.

Sau sự cố sập nhà, các tấm bạt được giăng, che kín hiện trường

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-nam-thanh-nien-tu-vong-vi-bi-tuong-be-tong-do-trung-nguoi-post263175.info