TP.HCM nằm trong số các thành phố sụt lún nhanh nhất trên toàn cầu

Nghiên cứu mới cho thấy các thành phố ven biển ở Đông Nam Á có tốc độ sụt lún nhanh nhất trên toàn cầu.

Nghiên cứu do bà Cheryl Tay, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Môi trường châu Á thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore là tác giả chính, đồng thời có sự tham gia của Đại học New Mexico, Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ, Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA do Viện Công nghệ California quản lý. Nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature Sustainability vào tháng 9.

Bà Tay cho hay nhiều thành phố ven biển tại châu Á hiện là trung tâm phát triển, đô thị hóa nhanh chóng, dẫn tới nhu cầu khai thác nước ngầm và do đó, khiến đất bị sụt lún nhanh chóng.

Hình ảnh vệ tinh của 48 thành phố ven biển trên toàn cầu trong giai đoạn 2014-2020 cho thấy tốc độ sụt lún trung bình là 16,2mm/năm. Một số thành phố có tốc độ sụt lún đất lên tới 43mm/năm. Theo bà Tay, tốc độ sụt lún đất ở từng khu vực là khác nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Số liệu của nhóm nghiên cứu cho thấy thành phố Jakarta, Indonesia đang lún xuống 4,4mm/năm trong khi thành phố Hồ Chí Minh đang sụt lún 16,2mm mỗi năm. Khai thác nước ngầm quá mức là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng sụt lún đất ở cả 2 thành phố này. Ngoài ra, theo nghiên cứu, việc tập trung xây dựng nhà cao tầng tại các khu vực nền đất yếu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng là nguyên nhân khiến đất sụt lún.

Qua việc so sánh dữ liệu của các thành phố ven biển trên toàn cầu, nhóm nghiên cứu kết luận tình trạng sụt lún đất cục bộ diễn ra nhanh nhất ở châu Á, đặc biệt tại Đông Nam Á.

Nhóm nghiên cứu cũng kết luận sụt lún đất làm trầm trọng thêm tình trạng nước biển dâng trên toàn cầu do băng tan. Hiện mực nước biển trên toàn cầu đang dâng lên khoảng 3,7mm/năm.

Theo bà Tay, cùng với lượng mưa cực lớn, tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu, sụt lún đất có thể dẫn tới hậu quả lũ lụt thường xuyên, quy mô lớn và kéo dài tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng trong vài năm tới.

Bà Tay đưa ra giải pháp như xây dựng hệ thống bảo vệ ven biển như tường chắn sóng, giải pháp dựa vào tự nhiên như rừng ngập mặn. Ngoài ra, bà Tay cho rằng chính phủ các quốc gia cần giải quyết gốc rễ của vấn đề, chẳng hạn nếu khai thác nước ngầm, dầu mỏ, khí đốt là nguyên nhân chính dẫn tới sụt lún đất thì cần có giải pháp thiết kế riêng cho tình trạng này.

Hoàng Anh (Theo Straits Times)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-nam-trong-so-cac-thanh-pho-sut-lun-nhanh-nhat-tren-toan-cau-d566769.html