TP HCM: Ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông trên xã đảo Thạnh An

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành, đưa vào sử dụng đã mang lại diện mạo mới cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Ngày 17-5, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải tham dự lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên cù lao Phú Lợi, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho hay Thạnh An là địa phương đầu tiên của huyện ngầm hóa lưới điện và hệ thống viễn thông.

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho hay Thạnh An là địa phương đầu tiên của huyện ngầm hóa lưới điện và hệ thống viễn thông.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết 5 công trình hạ tầng kỹ thuật trên Cù lao Phú Lợi, xã đảo Thạnh An đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mang lại diện mạo mới cho trung tâm xã đảo, giúp giao thông thông thoáng hơn, an toàn, thuận tiện hơn trong vận hành quản lý và sử dụng hệ thống cung cấp điện - chiếu sáng - viễn thông.

Ngầm hóa lưới điện tại xã đảo Thạnh An với tổng kinh phí hơn 30 tỉ đồng.

Cụ thể, công trình ngầm hóa hệ thống lưới điện; công trình hệ thống cấp nước; công trình ngầm hóa hệ thống viễn thông; công trình ngầm hóa hệ thống chiếu sáng; công trình nhựa hóa tuyến đường trục chính trên Cù lao Phú Lợi.

"Các công trình trên góp phần chỉnh trang, cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn trung tâm xã đảo và lan tỏa tích cực sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố, huyện Cần Giờ và các nhà hảo tâm đối với xã đảo duy nhất của TP HCM, góp phần tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đảo" – ông Trương Tiến Triển nói.

Ngầm hóa hệ thống viễn thông với kinh phí 2,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Minh Châu, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, nhấn mạnh: "Các công trình trên có tổng chi phí đầu tư hơn 43 tỉ đồng. Đặc biệt, công trình ngầm hóa sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết xấu như áp thấp nhiệt đới, giông bão… đến việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân".

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ, tặng quà và trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng người dân xã Thạnh An và mong muốn sắp tới có thêm cổng chào đẹp, đèn nghệ thuật... phục vụ người dân, du khách dịp lễ, Tết.

Tổng kinh phí đầu tư các công trình là hơn 43 tỉ đồng.

Diện mạo mới trên xã đảo Thạnh An.

Ông Nguyễn Hồ Hải hỏi thăm sức khỏe và tình hình đời sống người dân trên xã đảo Thạnh An.

QUỐC ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-ngam-hoa-luoi-dien-cap-vien-thong-tren-xa-dao-thanh-an-20230517205216746.htm