TP HCM: Ngập kinh hãi ở quận Thủ Đức, nước chảy xiết xô ngã cả xe máy

Cơn mưa xối xả đổ xuống chiều 4-6, làm nhiều tuyến đường lại ngập mênh mông, nhiều đoạn lút bánh xe, chảy xiết, xe cứu thương cũng...đứng hình.

Đó là hình ảnh ở nhiều tuyến đường tại quận Thủ Đức như Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Tam Bình, Hiệp Bình... sau cơn mưa chiều nay (4-6)

Mưa kéo dài trong gần 1 giờ và khá nặng hạt. Tại đoạn dốc đường Võ Văn Ngân hướng về chợ Thủ Đức, nước cuồn cuộn chảy xiết xô ngã cả xe máy..

Đoạn ngập nặng nhất là ở đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với đường ngang xe lửa. Vị trí này trũng khiến nước dồn về, làm giao thông qua đây rối loạn, xe chết máy la liệt. Nhiều người không dám di chuyển qua đoạn ngập, chờ nước rút hoặc quay đầu tìm hướng khác lưu thông.

Nhiều đoạn, người dân dùng bao cát hoặc che bạt để tránh nước tràn vào nhà.

Trong cảnh ngập nặng, nhiều người dân xung quanh đến hỗ trợ đẩy xe chết máy, đồng thời vớt rác, khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh. Họ ngao ngán bởi chỉ sau vài trận mưa lớn đầu mùa, đoạn này đã có ít nhất 2 lần ngập sâu.

Ghi nhận đến hơn 15 giờ, mưa tạnh và nước rút dần, giao thông dần ổn định trở lại.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

VIDEO: Ngập kinh hãi sau cơn mưa xối xả

Ngập mênh mông trên đường Tô Ngọc Vân

Ngập mênh mông trên đường Tô Ngọc Vân

Xe cứu thương "đứng hình" giữa con đường ngập sâu

Giao thông rối loạn

Xe chết máy la liệt

Nước ngập lút bánh xe và chảy xiết nên đã xô ngã không ít xe máy

Chồng chành với sóng nước khi dắt bộ xe

Trong cảnh ngập nặng, nhiều người dân xung quanh đến hỗ trợ đẩy xe chết máy, đồng thời vớt rác, khơi thông dòng chảy

Người dân dùng bao cát hoặc che bạt để tránh nước tràn vào nhà.

Hôm qua (3-6), trận mưa lớn đổ xuống vào chiều cùng ngày cũng làm nhiều tuyến đường ngập sâu. Trong đó nặng nhất là đường Nguyễn Hữu Cảnh, khi có đoạn ngập đến nửa mét, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-ngap-kinh-hai-o-quan-thu-duc-nuoc-chay-xiet-xo-nga-ca-xe-may-20200604164811179.htm