TP.HCM: Nghi án người phụ nữ ở một mình bị sát hại, cướp tài sản

Ngày 2/8, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nữ tu 50 tuổi ở phường Hòa Thạnh.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Khoảng 7h sáng cùng ngày, một sư thầy tu tại ngôi chùa trên địa bàn quận 10 gọi điện cho bà Hiếu (là nữ tu, trú tại con hẻm 339 trên đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) nhưng không thấy bắt máy. Tiếp tục gọi, đầu dây bên kia trả lời nhưng là một giọng người khác.

Nghi có sự chẳng lành, sư thầy này tới nhà bà Hiếu. Vừa mở cửa vào nhà, sư thầy phát hiện bà Hiếu đã tử vong, máu chảy nhiều.

Nhiều đồ đạc bị xáo trộn, các tài sản như xe máy, tiền bạc và máy tính của nữ tu đã bị mất. Sư thầy hốt hoảng hô hoán, kêu cứu và nhờ người báo công an.

Theo người dân, bà Hiếu sống một mình tại ngôi nhà trên, thường xuyên làm từ thiện và lên chùa.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-nghi-an-nguoi-phu-nu-o-mot-minh-bi-sat-hai-cuop-tai-san-post270239.info