TP HCM: Người đàn ông Singapre lãnh án tù vì thuê khách sạn giấu ma túy để hút

Sang Việt Nam làm ăn nhưng Lau Ah Chai lại ăn chơi, nghiện ma túy. Đối tượng đã thuê khách sạn, tàng trữ ma túy phục vụ cho nhu cầu ăn chơi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/10/2019, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an Quận 11 tiến hành kiểm tra lưu trú tại phòng cho thuê Thiên Kim số 130 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.

Kết quả có 3 người lưu trú gồm: Lê Châu Kim Ngân (sinh năm 1989, Long An), Huỳnh Thị Út (sinh năm 1980, TP HCM) và Lau Ah Chai (sinh năm 1969, quốc tịch Singapore). Trong túi Lau Ah Chai có túi bột nghi ma túy, cơ quan công an tiến hành thu giữ.

Lau Ah Chai tại Tòa.

Lau Ah Chai tại Tòa.

Khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng ở Quận 7, cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều ma túy dạng khác nhau. Tại cơ quan điều tra, Lau Ah Chai khai mua ma túy của đối tượng không rõ lai lịch tại Quận 7 từ năm 2017 đến lúc bị bắt.

Lê Châu Kim Ngân khai nhận, quen biết Lau Ah Chai tại quán bar đường Bùi Viện Quận 1. Sau đó Ngân và Huỳnh Thị Út cùng Lau Ah Chai thường xuyên vào bar sử dụng ma túy và ở nơi lưu trú.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của Lau Ah Chai cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249, Bộ luật hình sự 2015, Ngân, Út không liên quan đến hành vi trên nên không có cơ sở truy cứu. VKSND TP HCM đồng ý truy tố Lau Ah Chai ra tòa với tội danh trên.

TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử, Lau Ah Chai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tp-hcm-nguoi-dan-ong-singapre-lanh-an-tu-vi-thue-khach-san-giau-ma-tuy-de-hut-55264.html