TP.HCM: Nhà máy nước gặp sự cố, nhiều khu vực bị nước yếu

TGTTO Do Nhà máy nước Tân Hiệp xảy ra sự cố vào sáng 19/10, nên việc cấp nước tại nhiều quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng, xảy ra tình trạng nước yếu cục bộ.

(Ảnh minh họa: NGUYỄN OANH/TTXVN)

Theo ông Trần Quang Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), vào khoảng 6 giờ ngày 19/10 tại Nhà máy nước Tân Hiệp đã xảy ra sự cố rò rỉ nước ở hệ thống hầm trạm bơm nước sạch gây nên tình trạng ngập nước.

Để đảm bảo an toàn nhà máy, Tổng công ty đã yêu cầu đơn vị quản lý tạm ngưng hoạt động nhà máy để tiến hành khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Do sự cố trên, một số khu vực thành phố sẽ bị ảnh hưởng hoặc xảy ra tình trạng nước yếu cục bộ.

Cụ thể, các khu vực ảnh hưởng gồm các quận 5, 6, 8, 12, huyện Bình Chánh; các quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp.

Ông Trần Quang Minh, cho biết, để hạn chế ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân đến mức thấp nhất tại các khu vực trên, Sawaco đã thực hiện điều phối, yêu cầu các Nhà máy nước khác như Nhà máy nước Tân Hiệp 2, Nhà máy nước ngầm Tân Phú nhằm tăng công suất, vận hành lại các trạm cấp nước dự phòng.

Đồng thời, Sawaco cũng thực hiện giải pháp cấp nước tạm thời như điều tiết mạng lưới, cấp nước bằng xe bồn… đến các khu vực trọng yếu.

Hiện các đơn vị của Sawaco đang nỗ lực khắc phục sự cố trên, sớm đưa việc cung cấp nước trở lại bình thường cho người dân.

A.TUẤN/TTXVN/VIETNAM+

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tp-hcm-nha-may-nuoc-gap-su-co-nhieu-khu-vuc-bi-nuoc-yeu-15561.html