TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực cho nhà báo

Ngày 25/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho công chức, viên chức các Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tại TP.HCM.

Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về "Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá".

Ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về "Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá".

Tại Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật, ông Hồ Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng, hội nghị tập huấn sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về mục tiêu, nội dung chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan báo chí, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin.

Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc chia sẻ, xuyên suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo của mình, Đảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân tộc, công tác dân tộc. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong hơn 90 năm qua.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên được nghe về công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Trong đó, các phóng viên, biên tập viên được tập huấn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam; kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Hình ảnh tại Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về chính sách pháp luật cho công chức, viên chức.

Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về “thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam”.

Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến về thực trạng sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá và mục tiêu giảm sử dụng thuốc lá ở Việt Nam. Trong đó, các đại biểu đã nêu lên được thách thức trong kiểm soát thuốc lá bằng công cụ tài chính ở Việt Nam; các sản phẩm thuốc lá mới: tác hại, nguy cơ gia tăng sử dụng trong giới trẻ.

Từ đó, các đại biểu đã đưa ra kinh nghiệm quốc tế về vai trò của biện pháp tài chính trong kiểm soát thuốc lá và cùng nhau thảo luận các vấn đề được nêu.

Kết thúc hội thảo, ông Phan Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao sự đóng góp ý kiến của các vị đại biểu. Hội thảo đã đúc kết được những bài học từ thực tiễn để các biên tập viên và phóng viên có thể hiểu thêm được tác hại của thuốc lá nhằm tuyên truyền tốt hơn nữa trong việc phòng các chống tác hại từ thuốc lá.

Mộng Mơ

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/tphcm-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-cho-nha-bao-post127665.html