TP HCM: Nhộn nhịp thị trường hoa Tết

Hiện nay, thị trường hoa Tết ở TP HCM bắt đầu nhộn nhịp khi các chợ hoa Tết đã đi vào hoạt động và ở hầu khắp các tuyến đường các loại hoa, cây cảnh, bonsai cũng được tiểu thương bày bán khá phong phú.

Như thông lệ hằng năm (23 tháng Chạp) chợ hoa Tết lớn nhất ở TP HCM đặt ở Công viên 23 tháng 9 bắt đầu đi vào hoạt động. Tại đây, hầu như có mặt đầy đủ các mặt hàng hoa, cây cảnh cho ngày Tết từ khắp nơi đổ về.

Hoa về chợ

Chị Ngọc, bán hoa tết ở Công viên 23 tháng 9 cho hay, hoa Tết năm nay về khá phong phú về chủng loại, giá các loại cũng không tăng so với năm ngoái. Ngoài các loại hoa mai, hoa cúc, vạn thọ còn có các loại hoa như: lan, hồng, trúc phát tài, quất cảnh, phật thủ... và các loại đào Hà Nội cũng được đem về bày bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại chợ hoa Tết Công viên 23 tháng 9, hoa mai chậu nhỏ giá dao động từ 200 – 300 ngàn đồng/chậu; mai lớn giá từ 2 triệu đến vài chục triệu đồng/chậu, cúc mâm xôi 300 ngàn đồng/cặp, cúc Đài Loan 250 ngàn đồng/cặp, lan Đenro giá 70 ngàn đồng/giỏ, lan Mocara 300 - 500 ngàn đồng/chậu,…

Những cây mai lớn giá thấp nhất là 2 triệu đồng/cây

Các tiểu thương cho biết, hiện nay sức mua chưa cao, khách đến xem hoa Tết chủ yếu tham khảo giá để đặt cho công ty. Dự kiến, từ ngày 26 âm lịch trở đi sức mua trên thị trường mới tăng mạnh.

Theo các các chủ cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), đường Thành Thái, đường Phạm Văn Đồng… thị trường hoa Tết năm nay phong phú hơn, đa dạng hơn, các loại hoa chủ đạo như mai, hoa cúc, hoa màu gà, hoa vạn thọ… vẫn chiếm đa số, tuy nhiên mùa Tết năm nay hoa phong lan được khách hàng chú ý chọn mua nhiều. Khoảng 3 năm trở lại đây, người dân TP HCM có xu hướng thích chơi hoa lan trong dịp Tết.

Người dân đi chọn lựa hoa, cây cảnh về chưng Tết

Đại diện Sở Công Thương TP HCM cho hay, dự kiến dịp Tết Nguyên đán 2019, thị trường thành phố tiêu thụ khoảng 600.000 – 700.000 chậu mai, 250.000 – 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, ly, cẩm chướng... Trong đó, 4 chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như: chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Đầm Sen và 2 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức sẽ cung ứng khoảng 80% thị phần hoa cắt cành.

Một số hình ảnh hoa tết bày bán tại công viên 23 tháng 9:

Hoa về chợ

Các chậu mai nhỏ giá từ 200 - 500 ngàn đồng/chậu

Hoa cúc mâm xôi giá 300 ngàn đồng/cặp

Cúc Đài Loan giá 250 ngàn đồng/cặp

Hoa đào cũng có mặt phục vụ nhu cầu chưng Tết của bà con

Người dân thành phố đến xem và mua hoa về chưng Tết

Mai Phương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tp-hcm-nhon-nhip-thi-truong-hoa-tet-527045.html