TP HCM: Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 12

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020–2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã và đang tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Quận, tạo được bầu không khí hân hoan và khí thế thi đua sôi nổi góp phần thúc đẩy sự phát triển của Quận 12.

Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ảnh Bảo Hợp).

Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 12 nhiệm kỳ 2020 – 2025 (ảnh Bảo Hợp).

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng chính quyền vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển các ngành dịch vụ, ngành công nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường, nông nghiệp đô thị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ và vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quang cảnh diễn ra Đại hội Đảng bộ Quận 12 lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: Kỳ Lâm).

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử Bí thư quận ủy, ông Lê Trương Hải Hiếu và ông Trần Văn Út được bầu giữ chức vụ phó Bí thư Quận ủy lần VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Ảnh: Kỳ Lâm).

Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã đề ra 03 nhiệm vụ chính (phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động tư pháp; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác vận động nhân dân, hoạt động mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) cùng 13 giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tại Đại hội lần này Quận cũng đề ra 08 chương trình, công trình trọng điểm để thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025: Đầu tư xây dựng mới 23 trường học với quy mô 591 phòng học và phấn đấu khởi công xây dựng mới 09 trường học với quy mô 267 phòng học; Nâng cấp 38 tuyến đường giao thông; Xây dựng, vận hành 03 trạm trung chuyển ép rác kín và sắp xếp, quản lý việc thu gom, vận chuyển rác đảm bảo các yêu cầu, mục đích sử dụng rác thải; Hoàn thành giai đoạn 1 dự án “khu công viên cây xanh tại khu đất có diện tích 150 ha thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân và phường Thới An”.

Hoàn thành đề án sắp xếp, chỉnh trang số nhà trên địa bàn Quận; Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21 với chiều dài 1,7km, chiều rộng 16m; Nâng cấp, mở rộng đường Đình Giao Khẩu với chiều dài 1,7km, chiều rộng từ 16m đến 30m; Nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 với chiều dài 2,8km, chiều rộng từ 14m đến 30m.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 10 đồng chí và 03 đồng chí dự khuyết.

Quang Lâm Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tp-hcm-ong-tran-hoang-danh-tai-dac-cu-bi-thu-quan-uy-quan-12-d133503.html