TP HCM: Ông Trương Quốc Lâm giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11

Chiều 2-6, Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 11, giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM đến khi nghỉ hưu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2020.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Văn Luận và ông Trương Quốc Lâm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Ngô Văn Luận và ông Trương Quốc Lâm

Ông Ngô Văn Luận sinh năm 1962, quê quán Quảng Ninh, trình độ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2020.

Ông Trương Quốc Lâm sinh năm 1975, quê quán Long An, trình độ: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng; Cao cấp Lý luận chính trị.

Tin, ảnh: Bảo Nghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-ong-truong-quoc-lam-giu-chuc-vu-bi-thu-quan-uy-quan-11-20200602175314168.htm