TP.HCM: Phá tụ điểm bay nhảy, sử dụng ma túy, mua bán dâm đội lốt nhà hàng

Ập vào kiểm tra nhà hàng SunFlower, trinh sát phát hiện nhiều nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm uốn éo với khách, thu nhiều viên nén ma túy. Ở khách sạn cạnh đó, bắt quả tang nữ nhân viên nhà hàng đang bán dâm cho khách.

SunFlower ở đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) là nhà hàng có tiếp viên trẻ, đẹp, nằm chung ở khu vực có các cửa hàng thời trang nên tập trung khá đông du khách.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, sáng 27/11, lực lượng cảnh sát bất ngờ tiếp cận nhà hàng trên, vô hiệu hóa các nhân viên bảo vệ rồi các trinh sát tỏa ra, ập vào các phòng Vip ở bên trong nhà hàng.

Trong các phòng này, trinh sát phát hiện nhiều nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm, nhảy múa uốn éo phục vụ các khách nam. Vừa thấy lực lượng chức năng, các tiếp viên này nháo nhào tìm đường bỏ chạy nhưng đều bị chặn lại.

Tại một phòng Vip, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa bột trắng và nhiều viên nén. Khách trong phòng đã khai nhận gói trên là ma túy.

Cảnh sát phát hiện chất nghi ma túy ở nhà hàng SunFlower (quận 1, TP.HCM). Ảnh HT.

Cùng lúc này, tại khách sạn A25, cảnh sát cũng ập vào kiểm tra bất ngờ, phát hiện một đôi nam nữ đang mua bán dâm, được xác định là nữ nhân viên của nhà hàng SunFlower trên, thỏa thuận chiều khách với giá 4 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đưa gần 70 người cả nam và nữ về trụ sở công an để điều tra các vấn đề liên quan tới ma túy và an ninh trật tự. Tại cơ quan công an, các nữ tiếp viên khai nhận nếu khách có nhu cầu, sẽ tự thỏa thuận giá cả và dẫn nhau sang khách sạn gần đó. Quản lý nhà hàng sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các nữ tiếp viên với khách để tiện việc "chào mời".

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tphcm-pha-tu-diem-bay-nhay-su-dung-ma-tuy-mua-ban-dam-doi-lot-nha-hang-55157.htm