TP.HCM phải giải ngân hơn 8.000 tỷ mỗi tháng đến hết năm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP cần giải ngân 73.000 tỷ đồng trong 9 tháng còn lại. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, quận, huyện, TP.

TP.HCM đã tăng trưởng khá trong quý I/2024, cần thêm thời gian để quay lại mức tăng trưởng trước đại dịch Covid-19. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chia sẻ tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II chiều 2/4, GS. TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM tỏ ra vui mừng khi TP có mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 6,54% so với cùng kỳ.

"Tôi rất vui mừng vì TP đạt được mức tăng trưởng mà chúng ta ao ước ngay từ đầu năm, vượt qua hết các kịch bản dự báo và phá vỡ lo lắng về kịch bản tăng trưởng thấp (chỉ 0,7%) trong quý I/2023 lặp lại", ông nói.

TP.HCM cần thời gian để phục hồi như trước dịch

Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết kết quả tăng trưởng của quý I là mức cao nhất kể từ năm 2020 đến nay và nếu đặt trên nền tảng cơ sở mà TP đang có thì con số này rất tuyệt vời.

Theo ông, mức tăng trưởng này đến từ 3 nguyên nhân chính là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Về thể chế, Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội là những nguyên nhân chính giúp thành phố tháo gỡ khó khăn.

Thời gian qua, TP.HCM đã nỗ lực để thực hiện chương trình hành động các nghị quyết nói trên. Trong đó, HĐND thành phố cũng họp nhiều phiên chuyên đề để ban hành 30 Nghị quyết triển khai Nghị quyết 98.

Bên cạnh đó, dù chưa hài lòng kết cấu hạ tầng hiện tại, nhưng TP đã rất nỗ lực về công tác đầu tư công thời gian qua. Trong quý I, các sở, ngành, quận, huyện đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP.HCM làm cả thứ bảy, chủ nhật để đạt khối lượng giải ngân đầu tư công lớn.

Cuối cùng, ông đánh giá TP đang có nguồn nhân lực chất lượng cao, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, kiều bào và nhiều doanh nghiệp sáng tạo đã chọn TP là điểm đến.

TP.HCM sẽ trở lại mức tăng trưởng bình quân 7,6-8% trong quý I như trước năm 2019, nhưng đòi hỏi phải có thời gian

GS. TS Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông cho biết nhiều chuyên gia cũng đặt vấn đề liệu TP có trở lại mức tăng trưởng như năm 2019 - giai đoạn trước đại dịch Covid-19 hay không.

"Tôi nghĩ rằng TP sẽ trở lại mức tăng trưởng bình quân 7,6-8% trong quý I như trước năm 2019, nhưng đòi hỏi phải có thời gian.

Đầu tàu đã kéo thời gian quá dài, chúng ta đã nỗ lực thời gian dài, khai thác hết công suất, trong khi sức khỏe lại ít được bồi dưỡng", ông nói.

Theo ông, TP sẽ cần độ trễ nhất định để phục hồi như trước đây. Để đạt được kết quả đó, thành phố cần ưu tiên đầu tư công và tận dụng Nghị quyết 98 một cách hiệu quả.

Quý II có 76 nhiệm vụ cần giải quyết

Còn theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, mức tăng trưởng trong quý I vừa qua là rất khá, tuy nhiên TP phải duy trì mức tăng trưởng này trong quý II và các quý còn lại theo tốc độ tốt hơn nữa mới đạt được tăng trưởng năm.

Trong đó, TP phải giải ngân 73.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 9 tháng còn lại, tương ứng mỗi tháng phải giải ngân trên 8.000 tỷ đồng.

"Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, các sở ban ngành cần phối hợp đồng bộ mới đạt được hiệu quả", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II chiều 2/4. Ảnh: Minh Hiệp.

Theo ông, việc phối hợp các sở, ban, ngành ở quý I có cải thiện nhưng cần tập trung hơn nữa để mang lại hiệu quả tốt hơn. Nếu có vướng mắc cần phản ánh ngay để TP có những kế hoạch để giải quyết.

Ngoài ra, các địa phương cũng phải tập trung giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng. Vốn giải phóng mặt bằng phải hoàn thành, bàn giao mặt bằng để các dự án có thể khởi công đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP có 76 nhiệm vụ cần giải quyết bao gồm những tồn đọng trong quý I và nhiệm vụ mới trong quý II. Đối với những nhiệm vụ trong quý I cần phải hoàn thành ngay trong tháng 4, không được chậm trễ. Đồng thời, triển khai sớm các nhiệm vụ của năm liên quan đến chuyển đổi số và Nghị quyết 98.

Bên cạnh đó, TP cũng cần tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu để quý II có mức tăng trưởng tốt hơn hơn quý I.

Liên Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/tphcm-phai-giai-ngan-hon-8000-ty-moi-thang-den-het-nam-post1468111.html