TP.HCM: Phật giáo H.Hóc Môn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Pháp Bửu

Sáng nay, 14-4-Quý Mão (nhằm ngày 1-6-2023), Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Pháp Bửu (xã Đông Thạnh).

Chư tôn giáo phẩm và quan khách niêm hương cúng dường Phật đản

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn; Hòa thượng Thích Thiện Thái, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Tân; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó Chánh Văn phòng II T.ƯGH; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Hóc Môn, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; chư tôn đức Thường trực, thành viên Ban Trị sự và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện

Lãnh đạo chính quyền huyện tham dự và tặng hoa chúc mừng

Đại diện chính quyền tham dự có sự hiện diện có ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Dương Hồng Thắng, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Hóc Môn,... và đại diện lãnh đạo tôn giáo bạn cũng như đông đảo Phật tử các tự viện đồng tham dự.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tưởng niệm chư tiền bối hữu công, toàn thể hội chúng đã trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tuyên đọc. Thượng tọa Thích Minh Thanh đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thượng tọa Thích MInh Thanh đọc Diễn văn Phật đản

Thay mặt chính quyền H.Hóc Môn, bà Trương Thị Mỹ Hạnh đã phát biểu chúc mừng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử bình an, hạnh phúc trong mùa Phật đản. Bà cho biết lãnh đạo huyện luôn ủng hộ những hoạt động chính đáng của tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng theo Hiến pháp, Luật tín ngưỡng.

Bà cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Hóc Môn khẳng định để có được những thành tựu đáng kể này, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

Thả bóng bay mang thông điệp hòa bình

Tại buổi lễ, chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền đã đối trước kim thân Đức Phật sơ sanh niêm hương cúng dường Khánh đản. Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức đến chùa Pháp Bửu đã hỗ trợ cho công tác tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài tập trung của Phật giáo huyện.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng các đại biểu đã thả bong bóng mang theo thông điệp cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

Thắp hương tưởng niệm Bồ -tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo

Sau đó, hội chúng vân tập trước lễ đài tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo để thắp hương nhân kỷ niệm 60 năm Pháp nạn (1963-2023) và khai mạc không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Pháp Bửu.

Nhân dịp này, nhiều lẵng hoa đã được gửi đến chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Cắt băng khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Pháp Bửu

Quảng Hậu/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tphcm-phat-giao-hhoc-mon-trang-nghiem-to-chuc-dai-le-phat-dan-tai-chua-phap-buu-post67149.html