TP.HCM : Phật giáo Q.1 trang nghiêm khai hạ

Tối qua 7-6 (16-4 nhuần, ÂL), chư tôn đức BTS Phật giáo Q.1 đã vân tập tổ đình Vạn Thọ (Q.1, TP.HCM), trang nghiêm cử hành nghi lễ tác pháp, khai giảng kỳ An cư kiết hạ PL.2564 theo truyền thống.

Các hành giả đối trước chư tôn đức chứng minh tác pháp an cư

Nghi thức khai hạ an cư được đặt dưới sự chứng minh của nhị vị Hòa thượng đồng Chứng minh BTS Phật giáo Q.1 - HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư và HT.Thích Thanh Sơn, Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS Phật giáo Q.1; cùng chư tôn đức Tăng đồng tham dự.

Chủ trì buổi lễ, HT.Thích Thanh Sơn đã phát biểu khai thị đồng thời ban lời đạo từ nhắn nhủ chư hành giả: ba tháng an cư là khoảng thời gian quý báu và hết sức quan trọng không chỉ đối với tu sĩ mà còn với cả hàng Phật tử.

‘“Ba tháng an cư tạo phước điền / Cửu tuần tu học kết thiện duyên’. Đây là cơ hội để mỗi người tự mình quán xét nội tâm, từ đây dốc sức nỗ lực tự tu tự sửa, gìn giữ và nghiêm trì giới luật để luôn tỉnh thức, chánh niệm trong từng giây phút”, HT.Thích Thanh Sơn nói.

Dịp này, các Phật tử tại gia tổ đình Vạn Thọ cũng đã phát tâm hộ trì trường hạ suốt ba tháng hạ an cư.

Phật tử tại gia phát tâm hộ trì trường hạ trong 3 tháng an cư

Chư hành giả dâng hương tại Tổ đường

Được biết, năm nay Phật giáo Q.1 tổ chức 3 trường hạ An cư tại chỗ, trong đó có 2 trường hạ dành cho chư Tăng - tổ đình Vạn Thọ (an cư theo truyền thống, với 36 hành giả) và tổ đình Linh Sơn (với 10 hành giả nội tự) cùng 1 trường hạ dành cho chư Ni là chùa Pháp Bửu (với 24 vị).

Cũng trong tối qua, trường hạ chùa Pháp Bửu (Q.1, TP.HCM) cũng đã chính thức khai giảng khóa An cư kiết hạ dành cho chư Ni nội tự, với sự chứng minh của NT.Thích nữ Đồng Huệ, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Q.1.

Chư tôn hành giả Ni trang nghiêm khai hạ an cư tại chùa Pháp Bửu

Giao Hảo

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/2020/06/08/3ec493/