TP. HCM: Phạt 'hung thần' xe chở cuộn thép không chằng buộc an toàn

Trong những ngày qua, Công an TPHCM đã tổ chức tuần tra xử phạt các trường hợp xe chở cuộn sắt thép, ống thép tròn không chằng buộc hoặc chằng buộc không chắn chắn. Tuy nhiên, mức xử phạt chưa đủ tính răn đe khiến nhiều tài xế, chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm.

Sau 2 giờ tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Trạm CSGT Đa Phước đã kiểm tra, nhắc nhở hàng loạt ô tô tải, xe đầu kéo chở sắt thép nặng hàng chục tấn nhưng chỉ chằng buộc sơ sài, không đảm bảo an toàn.

Anh NGUYỄN HOÀNG LÂM - Tài xế:Em chưa nghe nói (bị xử phạt vì chằng buộc không chắc chắn -PV) nhưng mà từ nào giờ chằng vậy. Cuộn từng cuộn chặt xong hết sức, chắc khỏi chạy luôn quá. Giờ bị phạt thì chịu thôi chứ biết làm sao.”

Anh MAI HOÀNG ÂN - huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh: Xe container chở cuộn sắt theo hay chạy trên tuyến đường này, nhiều lúc nguy hiểm lắm”.

Phóng viên QUANG DUY: "Đây là chiếc xe đầu kéo chở 8 cuộn thép ống tròn nặng gần 30 tấn nhưng chỉ chằng buộc ống trước và sau nên đã bị lực lượng chức năng tiến hành xử phạt mức 600.000 - 800.000 đồng. Công an TPHCM cho biết, khó khăn trong công tác xử lý hiện nay đó là luật hiện chưa quy định rõ như thế nào là hành vi chằng buộc không chắc chắn.”

Thượng tá LÊ MẠNH HÀ- Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP. Hồ Chí Minh: “Không có đủ cơ sở để khẳng định là có chắc chắn hay không. Chúng tôi đề xuất Bộ Công an có hướng dẫn và điều chỉnh quy định cụ thể về loại hàng hóa cuộn tròn, trụ tròn thì bắt buộc phải có kê chống lăn và dây xích.”

Thời gian tới, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra tại các tuyến cửa ngõ, bến cảng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp xe ô tô tải chở hàng hóa không chằng buộc chắc chắn khi tham gia giao thông.

Thực hiện : Quang Duy Huỳnh Tiến

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tp-hcm-phat-hung-than-xe-cho-cuon-thep-khong-chang-buoc-an-toan