TP.HCM: Phê chuẩn lệnh bắt tạm giam kẻ ngáo đá sát hại 4 người

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội 'Giết người'.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam chính là người đã ra tay sát hại cha mẹ ruột, bà nội của mình và bà ngoại của người yêu gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 11/3, sau khi sử dụng ma túy, Nam chạy xe máy chạy về huyện Cần Đước, trong lúc ngáo đá Nam đã sát hại bà Bùi Thị Nết (SN: 1961, ngụ huyện Cần Đước) là bà ngoại của người yêu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận.

Sau khi sát hạ bà ngoại của người yêu, Nam trở về nhà ở ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn dùng hung khí chém chết mẹ ruột rồi tiếp tục chém bà Nguyễn Thị Liêng (SN 1937, bà nội Nam) và Nguyễn Văn Đức (SN 1969, cha Nam) khiến 2 người chết sau đó.

Gây án xong, Nam phi tang vũ khí rồi bỏ trốn và đi lang thang cho đến khi bị trinh sát bắt giữ.

Theo điều tra, giữa Nam và chị T. (quê ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nguyên nhân khiến đối tuowngj ra tay sát hại nhiều người thân vì Nam cho rằng gia đình ngăn cản chuyện yêu đương của mình nên trong lúc phê ma túy, mất kiểm soát y đã tìm đến người thân trong gia đình để trả thù

Theo Công an TP.HCM, sau khi gây vụ thảm án, Nam bị các trinh sát bắt giữ trong tình trạng mất nhận thức, quậy phá, nghi ngáo đá.

HOÀNG TRANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-phe-chuan-lenh-bat-tam-giam-ke-ngao-da-sat-hai-4-nguoi-d94502.html