TP.HCM phê duyệt phương án xây dựng Trung tâm hành chính mới

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt kế hoạch nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND và UBND thành phố rộng hơn 18.000m2 bao gồm nơi làm việc của 8 cơ quan.

Trung tâm hành chính mới của TP. Hồ Chí Minh được giới hạn bởi các trục đường Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi thuộc Quận 1.

Trụ sở mới dự kiến là nơi làm việc của 8 cơ quan, trong đó có Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, 5 sở và Ban Đổi mới doanh nghiệp với 95 phòng, ban trực thuộc và khoảng 1.700 người làm việc.

Việc xây dựng Trung tâm Hành chính mới của TP. Hồ Chí Minh vẫn phải bảo tồn công trình kiến trúc hiện đang là trụ sở HĐND, UBND thành phố.

Việc nâng cấp, mở rộng trung tâm hành chính mới gắn với nhu cầu bố trí, sử dụng cơ quan hành chính thuộc thành phố theo hướng tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả đất thuộc sở hữu Nhà nước, đồng thời phù hợp với xu thế cải cách chính quyền của các nước trên thế giới.

Chính quyền thành phố yêu cầu phải tôn tạo, bảo tồn cụm công trình hơn 100 năm tuổi có kiến trúc đặc trưng, họa tiết, hoa văn mang đậm phong cách cổ điển của Pháp. Tại đây sẽ được bố trí làm nơi làm việc của thường trực HĐND, UBND thành phố, nơi tiếp khách, thư viện, nơi trưng bày thành tựu của thành phố để người dân tham quan, nghiên cứu.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất vị trí xây dựng hội trường đa năng của HĐND và UBND thành phố, có sức chứa tối thiểu 300 người./.

Duy Phương/VOV -TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tphcm-phe-duyet-phuong-an-xay-dung-trung-tam-hanh-chinh-moi-675590.vov