TP.HCM quyết tâm giải ngân đầu tư công hằng ngày, hằng tháng

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác giải ngân đầu tư công hằng ngày.

Chiều 3-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4-2024.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huỳnh Mai cho biết đến thời điểm này, TP.HCM đã giải ngân gần 6.000 tỉ đồng, gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4-2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó chủ tịch TP.HCM trực tiếp chỉ đạo đầu tư công

Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết chỉ tiêu giải ngân đầu tư công năm 2024 rất lớn với khoảng 79.000 tỉ đồng. Đây còn là con số lớn nhất từ trước đến nay và đặt ra thách thức cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện giải ngân đầu tư công trong khi vướng mắc, khó khăn vẫn còn.

“Chỉ tiêu 79.000 tỉ đồng mà mới giải ngân được 6.000 tỉ đồng thì con số còn lại trong tám tháng cuối năm là 73.000 tỉ đồng. Đây là một con số rất lớn và đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, bám sát vào kế hoạch chi tiết từng đơn vị để thực hiện” - bà Mai nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận sau kết quả của quá trình chạy nước rút về đích cuối năm 2023 và nỗ lực trong quý I-2024 thì kết quả giải ngân đầu tư công tháng 4 này rất thấp.

Chủ tịch TP.HCM chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công trong quý I-2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị từng chủ đầu tư, các cơ quan liên quan phải nghiêm túc kiểm điểm để có giải pháp thực hiện. Bởi kết quả giải ngân đầu tư công tác động trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của TP.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, với 70.000 tỉ đồng còn lại phải giải ngân trong năm, mỗi tháng TP phải giải ngân 10.000 tỉ đồng. Ông đề nghị Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo công tác này hằng ngày; cũng như các chủ đầu tư phải lên kế hoạch giải ngân hằng tháng và giám sát.

“TP mỗi tháng phải giải ngân 10.000 tỉ đồng, vậy thì mỗi đơn vị mỗi tháng giải ngân bao nhiêu” - ông Mãi đặt vấn đề và đề nghị đẩy nhanh các dự án chuyển tiếp.

Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã tặng bằng khen cho bảy tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công trong quý I-2024, gồm: Sở LĐ-TB&XH, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các quận 4, Gò Vấp, Bình Tân và Tân Bình.

Đối với sai phạm liên quan nhà thầu Thuận An, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết ngay khi có sự cố xảy ra, UBND TP đã họp với chủ đầu tư và rà soát đấu thầu, kiểm tra lại khả năng thực hiện tiếp, rà soát vấn đề tài chính để xử lý.

Chủ tịch TP.HCM cũng khẳng định sẽ cắt dự án không thể tiếp tục được nữa và thay vào bằng những dự án mà đã được chuẩn bị có đủ điều kiện, nhất là các dự án chỉnh trang đô thị, giải quyết điểm đen về môi trường, làm công viên, cây xanh cần số tiền ít nhưng tạo điều kiện sống tốt ở cộng đồng dân cư.

“Chúng ta cắt mấy trăm tỉ đồng bị chây ì này để làm những việc rất có ích tại cộng đồng, sử dụng đồng tiền kịp thời, hiệu quả” - ông nói thêm.

Chủ tịch Phan Văn Mãi phát biểu tại phiên họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Đeo bám hàng loạt dự án trọng điểm

Đối với các nội dung khác, ngay trong tháng 5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh TP phải hoàn tất hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ba quy hoạch, gồm quy hoạch TP.HCM, quy hoạch chung TP.HCM và quy hoạch chung TP Thủ Đức. “Không có quy hoạch thì chúng ta sẽ không làm gì được” - ông nhấn mạnh.

TP cũng tập trung điều quy hoạch các dự án lớn như cầu đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm, cầu Cần Giờ, đường vành đai 4; đồng thời hoàn thiện bước đầu để trình Bộ GTVT đề án đường sắt đô thị TP.HCM; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án đường vành đai 4 để Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo TP tiếp tục là cơ quan đầu mối chuẩn bị cho dự án này như là đường vành đai 3.

TP.HCM cũng sẽ hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Thành ủy đề án TOD. Theo ông Mãi, dự án này sẽ chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 2024-2025, TP xác định được 6-7 điểm TOD xung quanh metro 1, metro 2, đường vành đai 3 để triển khai. Đến cuối năm 2025 có thể tiến hành đấu thầu các dự án này. Ông cho biết giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trong năm 2026-2028; đồng thời TP sẽ xác định các điểm TOD trên cơ sở khả thi và tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện.

Ngoài ra, TP tiếp tục đeo bám việc xin chủ trương đầu tư cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết Thủ tướng sẽ sớm phê duyệt dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, nếu chưa thì TP phải đeo bám trong tháng 5.

Phấn đấu hoàn thành 20 dự án giao thông trọng điểm

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết ban đang có 20 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Trong đó, đường Trần Quốc Hoàn phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào tháng 12; cầu Bà Hơm hoàn thành vào tháng 9; đường Tân Kỳ - Tân Quý hoàn thành vào tháng 10; cầu Tân Kỳ - Tân Quý khởi công vào tháng 5 và sẽ hoàn thành vào tháng 12; hầm Nguyễn Văn Linh, cầu Phước Long, cầu Rạch Đĩa, cầu Nam Lý, đường Hoàng Hoa Thám phấn đấu hoàn thành vào cuối năm…

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, báo cáo tại phiên họp. Ảnh: THUẬN VĂN

“Tính bình quân từ tháng 5 trở đi thì mỗi tháng ban sẽ giải ngân 1.200 tỉ đồng, trong đó riêng đường vành đai 3 là khoảng 500 tỉ đồng. Để làm được, chúng tôi đã thực hiện tiến độ chi tiết dự án, tổ chức thi công ba ca bốn kíp và thi công xuyên lễ, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ các tháng trước mùa mưa” - ông Phúc nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng cho biết sẽ tập trung theo dõi, đánh giá để xử lý kịp thời những nhà thầu yếu kém nếu xảy ra các tình huống cần xử lý. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết nếu vấn đề phát sinh.

LÊ THOA - BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-quyet-tam-giai-ngan-dau-tu-cong-hang-ngay-hang-thang-post788764.html