TP.HCM sắp đấu giá 5 container rượu vodka Nga 10 năm tuổi

Hơn 63.000 chai rượu Vodka xuất xứ Nga nhập về cảng ICD Phước Long (TP Thủ Đức) từ 10 năm trước sắp được đem ra đấu giá.

TP.HCM sắp đấu giá 5 container rượu Vodka xuất xứ từ Nga, là hàng hóa bị bỏ lại từ 10 năm trước. Ảnh: Duy Hiệu.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, Cục Hải quan TP.HCM vừa có văn bản gửi các công ty giám định chất lượng và thẩm định giá 6 container hàng hóa, trong đó có 5 container rượu Vodka.

Theo đó, cơ quan này cho biết theo đề nghị của Hội đồng xử lý hàng tồn đọng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, Cục Hải quan TP.HCM đã ban hành các quyết định sở hữu toàn dân đối với 6 lô hàng tồn đọng được phê duyệt xử lý bán đấu giá.

Trong 6 lô hàng chuẩn bị bán đấu giá có 5 lô hàng là 5 container rượu Vodka xuất xứ Nga, tương đương 63.376 chai được nhập về cảng ICD Phước Long (TP Thủ Đức) từ năm 2013-2014 nhưng chủ hàng không đến nhận.

Theo danh sách của cơ quan hải quan TP.HCM, lô thứ nhất gồm 1.170 thùng (7.020 chai) rượu Vodka Platinum và 9 chai lẻ. Lô thứ hai gồm 2.845 thùng (17.070 chai) rượu Vodka nhãn hiệu Green Mark. Lô thứ ba gồm 2.668 thùng (16.008 chai và 25 chai lẻ còn nguyên vẹn) cũng nhãn hiệu Green Mark. Lô thứ tư gồm 641 thùng (7.692 chai) nhãn hiệu Vodka Gold, Vodka Premium, Vodka Imperia, Vodka Platinum. Trong đó, rượu Vodka Gold có 7.044 chai. Cuối cùng, lô thứ 5 gồm 2.592 thùng (15.552 chai) nhãn hiệu Green Mark.

Các container này có xuất xứ từ Nga gửi cho người nhận là 3 doanh nghiệp.Trong đó, có 2 container không xác định được người nhận hàng.

Trước đó, hồi đầu tháng 1, cơ quan hải quan TP.HCM cũng trưng cầu giám định chất lượng và thẩm định giá 1 container gồm 528 thùng rượu Vodka xuất xứ Nga được nhập cảnh về cảng từ cuối tháng 9/2013 đến nay nhưng không có ai đến nhận.

Thời gian gần đây, chi cục Hải quan các địa phương cũng liên tục thông báo chủ hàng tồn kho tại các cảng biển. Nhiều lô hàng là các sản phẩm thịt đông lạnh các loại, gỗ và nhiều loại hàng hóa khác.

Theo quy định, đối với hàng quá 90 ngày nhập khẩu về cảng, cơ quan Hải quan sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng tìm chủ sở hữu. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu, nếu chủ hàng hóa, người vận chuyển đến nhận hàng sẽ được giải quyết làm thủ tục hải quan và bị phạt theo quy định và phải chịu các chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng.

Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan nhận hàng, cơ quan Hải quan sẽ xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/tphcm-sap-dau-gia-5-container-ruou-vodka-nga-10-nam-tuoi-post1463633.html