TP.HCM sắp tổ chức Ngày hội toán học mở 'Toán học ở khắp mọi nơi'

Ngày hội Toán học mở (Math Open Day - MOD) năm 2019 chủ đề 'Toán học ở khắp mọi nơi' (Mathematics is everywhere) sẽ diễn ra tại TP.HCM ngày 24.11.

Ngày hội Toán học mở năm 2018 có chủ đề “Học Toán để làm gì?”. Trong ảnh: Gian hàng STEM với mô hình độc đáo học bằng robot chỉ với "1 đô-la/học sinh" của các giáo viên và học sinh từ huyện Nam Trực, Nam Định. Huyện Nam Trực đã tự tổ chức được Ngày hội STEM lần thứ nhất với tên gọi "Đánh thức trí tuệ làng thời 4.0" với tham gia của tất cả 55 trường học trong huyện theo ba trụ cột của giáo dục STEM: STEM dùng kiến thức SGK, STEM dùng vật liệu tái chế, STEM dùng robot và công nghệ cao. Ảnh: Trung Dũng

Ngày hội Toán học mở năm 2018 có chủ đề “Học Toán để làm gì?”. Trong ảnh: Gian hàng STEM với mô hình độc đáo học bằng robot chỉ với "1 đô-la/học sinh" của các giáo viên và học sinh từ huyện Nam Trực, Nam Định. Huyện Nam Trực đã tự tổ chức được Ngày hội STEM lần thứ nhất với tên gọi "Đánh thức trí tuệ làng thời 4.0" với tham gia của tất cả 55 trường học trong huyện theo ba trụ cột của giáo dục STEM: STEM dùng kiến thức SGK, STEM dùng vật liệu tái chế, STEM dùng robot và công nghệ cao. Ảnh: Trung Dũng

MOD 2019 sẽ gồm ba hoạt động chính. Mở đầu ngày hội là bài nói chuyện của hai diễn giả gồm GS. Đỗ Đức Thái (Chủ biên môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông mới) với chủ đề Đổi mới giáo dục Toán học Việt Nam nhìn từ góc độ chương trình môn Toán 2018 và NGND. Trần Đức Huyên (nguyên Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh) với chủ đề Định hướng năng lực trong sách giáo khoa mới”.

Tiếp theo là phần tọa đàm với sự tham gia của hai diễn giả nói trên và nhà giáo Khúc Thành Chính (chủ biên sách Toán bậc tiểu học) cùng học sinh, sinh viên, phụ huynh tham gia ngày hội.

Song song với hoạt động trên là hơn 20 gian hàng triển lãm các sản phẩm, mô hình toán học của các đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị giáo dục, các khoa thuộc các trường đại học tại TPHCM, các câu lạc bộ STEM; chiếu phim khoa học với chủ đề "Toán học trong biến đổi khí hậu".

Đại diện Ban tổ chức, TS. Phan Hoàng Chơn, Trưởng khoa Toán - ứng dụng (Trường Đại học Sài Gòn), cho biết: “Mục đích của ban tổ chức là muốn tạo ra một sân chơi để đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và những nhà giáo dục tới từ nhiều tỉnh thành có những dịp cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của toán học; cùng nhau trải nghiệm và giao lưu văn hóa toán từ những góc độ mới, tích cực, chủ yếu thông qua các hoạt động trải nghiệm thú vị, hấp dẫn vừa có tính thực tiễn vừa có tính chuyên sâu, gợi mở, vui vẻ, truyền cảm hứng. Ngày hội toán học năm nay sẽ chủ yếu là các hoạt động trải nghiệm thực tiễn hơn là hoạt động trưng bày; và các hoạt động này hướng đến đối tượng đa dạng hơn, đặc biệt là học sinh tiểu học và trung học cơ sở.”

MOD 2019 diễn ra từ 7h đến 12h ngày 24.11.2019 tại trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường Đại học Sài Gòn), số 220 Trần Bình Trọng, quận 5, TPHCM. Chương trình mở cửa tự do. Ngày hội do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Hội Toán học TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM và trường Đại học Sài Gòn phối hợp tổ chức.

Trước đó, tháng 12.2018, Ngày hội Toán học mở 2018 được tổ chức lần đầu tiên tại TP.HCM, thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên, giảng viên, các bậc phụ huynh và người yêu toán đến từ TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

T.Văn

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/tp-hcm-sap-to-chuc-ngay-hoi-toan-hoc-mo-toan-hoc-o-khap-moi-noi-21351.html