TP.HCM sẽ di dời dân xã đảo Thạnh An vào đất liền tránh bão số 6

UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị phương án di dời người dân ở xã đảo Thạnh An và những hộ gia đình có nhà tạm bợ ven biển nhanh chóng đến nơi an toàn tránh bão số 6.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP.HCM vừa có công điện gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND 24 quận, huyện về việc triển khai các phương án, biện pháp tập trung ứng phó với bão số 6.

Đặc biệt, UBND huyện Cần Giờ chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển đến các địa điểm kiên cố an toàn ngay khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố.

Ban cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão số 6; bằng mọi biện pháp để thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, tốc độ, hướng đi, diễn biến của bão số 6 và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn.

 Bão số 6 hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Bão số 6 hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa.

Những tàu thuyền đang hoạt động ven biển, cửa sông, các điểm xuất bến, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng địa phương cũng phải được tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ.

Các đơn vị lực lượng vũ trang và quận huyện chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, di dời, sơ tán dân theo phương án của địa phương.

Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh và UBND các quận huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đô thị để chặt tỉa, đốn hạ nhánh cây, thân cây không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa, bão. Nếu xảy ra sự cố, các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục xử lý ngay các đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đặc biệt xử lý các cây ngã đổ lên nhà ở, công trình kiến trúc khác.

Tổng Công ty Điện lực bảo đảm nguồn điện liên tục, phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc ở cấp TP.HCM và quận huyện; bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, chuẩn bị máy phát điện dự phòng khi TP.HCM bị ảnh hưởng do bão số 6.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16h00 ngày 7/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng, đi chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h00 ngày 8/11, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 -12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h00 ngày 9/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 16h00 ngày 10/11, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 90km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tphcm-se-di-doi-dan-xa-dao-thanh-an-vao-dat-lien-tranh-bao-so-6-d508933.html