TP.HCM: Sẽ điều chỉnh giờ tàu lửa để tránh ùn tắc

(CATP) Sở Giao thông - Vận tải TPHCM đã đề nghị Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn phối hợp điều chỉnh giờ tàu chạy qua thành phố. Có thể hạn chế tàu lửa đi và đến TPHCM vào các giờ cao điểm buổi sáng (từ 6 đến 8 giờ) và buổi chiều (từ 16 đến 20 giờ). Có thể kế hoạch này sẽ áp dụng ngay với đầu tàu kéo (không có toa tàu). Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua năm quận của thành phố với 26 vị trí giao cắt, thường xuyên xảy ra ùn tắc khi có tàu đi qua vào các giờ cao điểm, đặc biệt tại các giao cắt với đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=501301&mod=detnews&p=