TP.HCM sẽ giải quyết các khó khăn tồn đọng của doanh nghiệp Hàn Quốc trong năm nay

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn của doanh nghiệp Hàn Quốc vừa chỉ ra những vướng mắc cụ thể vừa góp ý để Thành phố cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư.

Chiều 16-8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại gữa Lãnh đạo TP.HCM và Doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2023.

Hàn Quốc gặp khó khi quy định hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ sửa đổi

Tại buổi đối thoại một số doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc nêu những khó khăn liên quan đến nội dung dự thảo sửa đổi quy định về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của Việt Nam.

Đơn cử Công ty TNHH Jungwoo Vina cho biết, công ty sản xuất vải tại nhà máy theo đơn hàng từ công ty mẹ và giao hàng cho khách hàng là các công ty may mặc theo chỉ định của công ty mẹ.

Với mô hình sản xuất kinh doanh này, công ty đang đối mặt với các khó khăn phát sinh trong việc thông quan hải quan do liên quan đến kế hoạch sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ.

Cùng với đó, việc lưu thông đối với hàng hóa đã sản xuất không được diễn ra suôn sẻ nên dẫn đến việc không thể giao hàng đúng hạn.

Ngoài ra, việc thay đổi quy định về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ phát sinh thêm các chi phí không cần thiết như chi phí thuê kho ngoại quan, vận chuyển hai lần…

Theo đại diện, công ty TNHH Jungwoo Vina trong dịch COVID-19 vừa qua, việc lưu thông hàng hóa bị hạn chế nên một lượng lớn các đơn hàng đã dịch chuyển sang các nước thứ ba như Indonesia, Trung và Nam Mỹ.

Trong bối cảnh các DN Hàn Quốc đang gặp khó khăn, việc sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ lại đặt các DN vào tình thế khó khăn hơn.

Vì vậy, công ty đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét hủy kế hoạch sửa đổi nội dung nêu trên. Việc hoãn hoặc hủy kế hoạch sửa đổi quy định về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ sẽ giúp DN có khả năng lấy lại nhiều đơn hàng.

Thông qua đó, các DN có vốn đầu tư nước ngoài có thể xem xét đầu tư mới hoặc mở rộng tại Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện công ty GS E&C cho biết, sau buổi đối thoại với các DN Hàn Quốc tháng 6-2022, lãnh đạo UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc thành lập Tổ công tác giải quyết các kiến nghị của công ty.

Tuy nhiên, đã hơn một năm, Tổ công tác giải quyết các kiến nghị vẫn chưa được thành lập do chưa xác định được nhân sự tham gia.

Công ty đề nghị Thành phố sớm hoàn tất việc thành lập Tổ công tác để các vướng mắc còn lại của công ty GS E&C được đưa ra thảo luận tìm phương hướng giải quyết một cách hiệu quả cùng với các thành viên của Tổ công tác.

Hơn nữa, công ty GS E&C mong muốn Thành phố sớm tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, giấy phép để nhà đầu tư có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai các dự án đầu tư khu đô thị mới, phát triển cơ sở hạ tầng.

Từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM, cũng như trở thành đối tác lâu dài và bền vững với Việt Nam nói chung và TP. HCM nói riêng.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi thông tin tại buổi đối thoại. ẢNH: TÚ UYÊN

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi thông tin tại buổi đối thoại. ẢNH: TÚ UYÊN

TP.HCM và Hàn Quốc sẽ cùng thảo luận cơ hội đầu tư mới

Kết luận tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ cảm ơn đến ngài Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, các nhà đầu tư Hàn Quốc .

Ông Mãi đánh giá cao những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các DN Hàn Quốc vừa chỉ ra những vướng mắc cụ thể để tập trung giải quyết vừa góp ý để Thành phố cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh.

Hai bên cùng hợp tác thúc đẩy tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN Hàn Quốc tại TP.HCM cũng là thúc đẩy đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM.

“Với tinh thần này, chúng tôi giao ITPC làm đầu mối tiếp nhận đầy đủ các ý kiến và phối hợp với sở ngành dưới sự chỉ đạo của Thường trực UB Thành phố. Cuối tháng 8 tổng hợp và từng vấn đề như vậy cụ thể ai giải quyết, giải quyết thế nào, tiến độ…phấn đấu trong năm nay sẽ giải quyết các vấn đề tồn đọng này”, ông Mãi nói

Thành phố đề xuất lập tổ công tác chung trong đó có tổ công tác của GS E&C để giải quyết các vấn đề lớn, vấn đề chung. Nếu được thì trong tháng 9 lãnh đạo TP.HCM cùng ngài Tổng lãnh sự và một số đầu mối ngồi lại để thống nhất đồng thời thảo luận những cơ hội hợp tác mới giữa Thành phố và các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Theo ông Mãi, lãnh đạo hiệp hội Hàn Quốc nhiệm kỳ trước góp ý cho Thành phố bên cạnh kiến tạo thể chế môi trường đầu tư, giải quyết các vấn đề cụ thể. Trong đó, vấn đề của cộng đồng các nhà đầu tư, gia đình của chuyên gia người nước ngoài là rất đáng quan tâm.

“TP.HCM mong lắng nghe các ý kiến góp ý, đồng thời mong muốn được hợp tác, đầu tư trên lĩnh vực này để cải thiện và trước hết phục vụ cho cộng đồng nhà đầu tư, chuyên gia người lao động của Hàn Quốc…”-ông Mãi nhấn mạnh.

Bên cạnh trả lời vướng mắc của các DN Hàn Quốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về định hướng thu hút và cải thiện môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi góp ý cho định hướng phát triển TP.HCM trong lĩnh vực Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giúp cộng đồng DN Hàn Quốc tiếp cận các dự án mời gọi đầu tư vào Thành phố năm 2023.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-se-giai-quyet-cac-kho-khan-ton-dong-cua-doanh-nghiep-han-quoc-trong-nam-nay-post747126.html