TP.HCM: Sẽ không còn thịt heo 35.000 đồng một kg

Việc bán thịt lợn giá rẻ 35.000 đồng/kg tại TP.HCM nhằm kích thích người tiêu dùng mua nhiều thịt heo hơn, tăng khả năng tiêu thụ và đẩy nhanh tiến độ giải phóng thịt heo còn đang tồn dư trong dân.

Dẫn thông tin theo Zing, sau đợt giải cứu thành công với chương trình bán thịt heo giá sỉ, đơn vị tổ chức cho biết sẽ tăng giá heo trong vài ngày tới để “gỡ gạt” cho nông dân.

Chia sẻ với Zing về 4 ngày “giải cứu” thịt heo tại TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH An Hạ, cho biết mỗi ngày lò mổ của công ty xuất ra 50 con heo cung ứng cho các điểm bán. Lượng bán cao nhất là buổi sáng với khoảng 30 con, trưa 15 con và chiều là 5 con.

"Do lượng người đổ đến mua ngày càng đông, nhân viên làm việc với cường độ cao nên công ty phải điều chỉnh lịch bán, chỉ mở cửa vào buổi sáng và từ 17h30 chiều. Sau 4 ngày mở bán, công ty đã mổ khoảng 160 con heo”, bà Thắm nói.

Nhiều người xếp hàng mua thịt heo giá rẻ. Ảnh: Thái Nguyễn/Zing

Nhiều người xếp hàng mua thịt heo giá rẻ. Ảnh: Thái Nguyễn/Zing

Cũng theo Zing, bà Thắm cho hay, chương trình bán thịt lẻ giá sỉ để giúp đỡ bà con nông dân sẽ duy trì đến khi nào giá heo trên thị trường trở lại bình thường, để người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm, người tiêu dùng tiếp cận được thịt giá rẻ.

Hiện tại công ty này chỉ còn còn hợp đồng khoảng 100 con heo hơi thu mua của nông dân với giá là 25.000-27.000 đồng/kg. Sau khi bán hết số heo này sẽ nâng mức giá thu mua heo hơi cho nông dân 28.000-29.000 đồng/kg, tương ứng giá bán thịt ra thị trường cũng sẽ tăng lên. “Tôi sẽ tăng mức bán thịt lên khoảng 3.000-5.000 đồng/kg, để tăng giá thu mua dần dần của người nông dân lên”, bà Thắm cho hay.

Trước đó, theo Tuổi trẻ, sáng 3/6, chương trình thí điểm thịt heo giá 35.000 đồng/kg đã áp dụng đồng loạt ở 2 điểm: tại đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) và chợ phiên nông sản an toàn do Sở NN&PTNT TP.HCM tổ chức (nhà hàng Đông Hồ tại 195-197 Cao Thắng nối dài, quận 10).

Theo ghi nhận, nhiều người đã chờ đợi từ sớm để được mua thịt với giá rẻ khi nghe thông tin về thịt heo sẽ hạ giá trong chương trình “giải cứu thịt heo”.

Theo Tuổi trẻ, nhân viên tại điểm bán thịt heo cho biết từ 6h30-9h, hơn 900kg thịt heo các loại được bày bán tại cửa hàng của công ty đã được tiêu thụ sạch. Theo bảng giá niêm yết ở đây, thấp nhất là mặt hàng giò heo và xương các loại với giá 35.000 đồng/kg, cao hơn là thịt đùi, vai, nách, cốt lết 45.000 đồng/kg; sườn già 50.000 đồng/kg; nạc, ba chỉ 60.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn 70.000 đồng/kg.

Mặt hàng có giá cao nhất là sườn non, đuôi heo với 85.000 đồng/kg. Nếu khách mua heo dạng mảnh thịt đùi trước, đùi sau chỉ phải trả 40.000 đồng/kg và thịt ba rọi 55.000 đồng/kg.

Nếu so với giá của các siêu thị và cửa hàng bán thịt heo trên thị trường, mức giá tại điểm bán này thấp hơn từ 20.000-40.000 đồng/kg.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Đỗ Thu Thoan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tphcm-se-khong-con-thit-heo-35000-dong-mot-kg-d122843.html