TP.HCM sẽ xử lý các tuyến đường hư hỏng, biển báo bị che khuất

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết đã ghi nhận phản ảnh về các tuyến đường hư hỏng, các biển báo giao thông bị che khuất và sẽ rà soát, triển khai sửa chữa.

Chiều 13-4, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM có thông tin về việc xử lý các tuyến đường hư hỏng, các biển báo giao thông bị che khuất.

Ông Phạm Minh Hải cho biết hiện TP.HCM có nhiều tuyến đường bị người dân phản ánh đã xuống cấp gồm đường Tăng Nhơn Phú (TP Thủ Đức), một số tuyến đường tại quận Bình Tân như đường Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý, Kênh Nước Đen, Mã Lò,... Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP đã ghi nhận.

Cụ thể, đối với đường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức thì sẽ chuyển về cho đơn vị quản lý là TP Thủ Đức để kiểm tra, khắc phục.

Ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM có thông tin về việc xử lý các tuyến đường hư hỏng, biển báo giao thông bị che khuất. Ảnh: T.N

Ông Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM có thông tin về việc xử lý các tuyến đường hư hỏng, biển báo giao thông bị che khuất. Ảnh: T.N

Đối với các tuyến đường tại quận Bình Tân, một số đang khai thác bình thường, thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, còn những tuyến đường hư hỏng, xuống cấp thì Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP sẽ có văn bản phản ánh đến UBND quận Bình Tân để rà soát và triển khai sửa chữa.

Về phản ánh nhiều biển báo giao thông trên đường Xa Lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát,... hư hỏng, ông Hải cho biết các đơn vị quản lý đã có ghi nhận tình trạng này và đang tiến hành duy tu, sửa chữa.

Trước đó, tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời của HĐND TP.HCM, các cử tri đã có kiến nghị về nhiều tuyến đường hư hỏng, ngập úng chưa được sửa chữa, gây mất an toàn giao thông.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin TP có hơn 4.300 tuyến đường được phân cấp cho các đơn vị, các vỉa hè cũng được phân cấp để quản lý… Sắp tới, TP.HCM sẽ tiếp cận ba nhóm công việc để quản lý và xác định rõ trong quá trình thực hiện. Trong đó, xác định rõ vai trò của sở, ngành chức năng trong thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các nhóm dự án chưa rõ chủ thể quản lý, TP sẽ có chính sách nghiệm thu trên cơ sở hiện trạng và phân cấp quản lý và bố trí kinh phí duy tu, bảo trì. Đồng thời bố trí vốn để triển khai thêm nhiều dự án khác còn dở dang.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-se-xu-ly-cac-tuyen-duong-hu-hong-bien-bao-bi-che-khuat-post728676.html