TP.HCM: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông ngày 30-4 giảm

Số trường hợp khám cấp cứu và tai nạn giao thông ngày 30-4 năm nay giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Sáng 1-5, bác sĩ (BS) Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết nơi đây tiếp nhận 280 trường hợp cấp cứu trong ngày 30-4. Trong đó có 16 trường hợp tai nạn giao thông.

“Trong khi đó, tổng số trường hợp cấp cứu ngày 28 và 29-4 lần lượt là 316 và 365. Trong đó, tai nạn giao thông hai ngày này lần lượt là 17 và 17. Như vậy, số trường hợp cấp cứu và tai nạn giao thông trong ngày lễ 30-4 giảm so với những ngày thường” - BS Sóng cho biết thêm.

Điều dưỡng BV Nhân dân 115 TP.HCM đang chăm sóc một bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Điều dưỡng BV Nhân dân 115 TP.HCM đang chăm sóc một bệnh nhân cấp cứu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tương tự, BS Hồ Văn Hân, Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, ghi nhận tổng số lượt khám cấp cứu và tai nạn giao thông ngày 30-4 tại BV này không thay đổi nhiều so với ngày thường.

Ngày 30-4, BV cấp cứu 177 trường hợp. Trong đó chín trường hợp tai nạn giao thông. Trong khi số trường hợp cấp cứu ngày 28 và 29-4 lần lượt là 164 và 167. Trong đó, trường hợp tai nạn giao thông lần lượt là 7 và 11.

“So với cùng kỳ, số lượt bệnh nhân cấp cứu và tai nạn giao thông giảm nhiều. Ngày 30-4-2019, BV cấp cứu 266 trường hợp. Trong đó 17 trường hợp tai nạn giao thông” - BS Hân nói.

Trong khi đó, BS Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết số trường hợp khám cấp cứu và tai nạn giao thông tại BV này biến động so với ngày thường nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 30-4, số trường hợp cấp cứu và tai nạn giao thông tại BV này lần lượt là 135 và 10. Trong khi con số này ngày 29-4 lần lượt là 108 và 13. Thế nhưng, số trường hợp cấp cứu và tai nạn giao thông ngày 30-4-2019 lần lượt là 145 và 12.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/tphcm-so-ca-cap-cuu-do-tai-nan-giao-thong-ngay-304-giam-909680.html