TP.HCM: Sở Y tế tổ chức trao giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh lần thứ I – 2017

Sáng 10/2, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết chất lượng bệnh viện và lễ công bố giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của ngành y tế TP.HCM năm 2016.

Theo đó, để được tham gia giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh, phải là các sản phẩm mang tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có thể nhân rộng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm hướng đến mục tiêu: An toàn hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn, chi phí điều trị hợp lý hơn và người bệnh hài lòng hơn.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhi Thành phố rất khang trang và đẹp

Lãnh đạo Bộ Y tế chụp hình lưu niệm cùng với cán bộ nhân viện Bệnh viện Nhi Thành phố

Sau thời gian phát động tham gia bình chọn giải thưởng, Ban tổ chức đã nhận được gần 120 sản phẩm đến từ 35 bệnh viện trong thành phố tham gia, gồm: 2 bệnh viện bộ ngành, 20 bệnh viện thành phố, 5 bệnh viện quận huyện, 8 bệnh viện tư nhân.

Quang cảnh hội nghị và trao giải thưởng của Sở Y tế TP. HCM

Đại biểu đại diện các sở, ban, ngành về tham dự buổi lễ

Đội ngũ y, bác sĩ chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh viện mới

Công bố tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 6 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất. Trong đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã xuất sắc đạt giải nhất với sản phẩm “Quy trình báo động đỏ”. Bệnh viện Thủ Đức nhận được 3 giải thưởng (1 giải nhì, một giải 3 và 1 giải khuyến khích) khi tham gia giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh.

Đại diện các bệnh viện nhận giải thưởng

Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức chia sẻ với báo chí khi đơn vị mình đoạt 3 giải thưởng lớn trong cuộc thi lần này.

Ông Lương Ngọc Khuê - PGS,TS, BS, trao giải nhất cho Bệnh viện Nhi Đồng 1

PGS,TS, BS Lương Ngọc Khuê nói: " Ngành Y tế TP.HCM cần phải nỗ lực hơn nữa, phải phấn đấu hơn nữa để khám chữa bệnh trong thời gian tới, xứng đáng là đầu tàu trong cả nước"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS,TS, BS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, nói: "Chúng tôi đánh giá cao về tình hình khám chữa bệnh trong thời gian vừa qua. Mặc dù người dân vẫn chưa hài lòng về một số công tác khám chữa bệnh, nhưng với nỗ lực cải thiện chất lượng, bệnh viện TP.HCM cần cố gắng hơn để trở thành đơn vị đi đầu trong cả nước. Bên cạnh đó, cần nhân rộng nhiều mô hình hay, thiết thực góp phần làm tăng thêm uy tín khám chữa bệnh cho người dân "

Tin, ảnh: Thảo Du - Thuận Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/tphcm-so-y-te-to-chuc-trao-giai-thuong-chat-luong-kham-chua-benh-lan-thu-i-2017-d54208.html