TP.HCM sớm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 31

Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM cần có lộ trình thực hiện nghị quyết cụ thể để tạo sự chuyển biến, chú trọng cải thiện hạ tầng giao thông, đào tạo cán bộ...

Ngày 16-1, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Ảnh: B.PHƯƠNG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Ảnh: B.PHƯƠNG

Có lộ trình thực hiện, tạo sự chuyển biến

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gợi mở một số nội dung để TP.HCM tham khảo thực hiện trong quá trình triển khai nghị quyết.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM phải chỉ đạo, sớm tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng về thực hiện Nghị quyết 31, khơi dậy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo của TP.HCM.

Ông dẫn đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 (năm 2012) là tính vượt trội, sự năng động, sáng tạo, vai trò đầu tàu, động lực dẫn dắt của TP.HCM đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm. “Đây là đánh giá rất đau với một TP được coi là đầu tàu năng động, sáng tạo như TP.HCM” - ông Thưởng nói.

Vì vậy, cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 đạt kết quả cao nhất, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng; chọn việc, chọn điểm làm rõ và nhân rộng; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện... Kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để uốn nắn, chỉ đạo nếu cần” - ông Thưởng gợi ý.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết 24 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Việc tổ chức thực hiện nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị..., phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của TP”.

Ông yêu cầu TP.HCM cần quyết tâm triển khai tạo ra bước chuyển, bước tiến thực sự trong thực hiện nghị quyết.

Thay vì xin cơ chế đặc thù, TP.HCM xin thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội, chứng tỏ có sự chuyển biến trong nhận thức, phù hợp với quản trị hiện đại...

Cần một nghị quyết thực chất, có chính sách đột phá

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho TP.HCM. Vì vậy, ông đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TP.HCM.

Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TP.HCM; xây dựng cơ chế để cụ thể hóa Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TP.HCM làm thí điểm chủ trương này.

Ông Võ Văn Thưởng nói lần này thay vì xin cơ chế đặc thù, TP.HCM xin thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội. Điều này chứng tỏ có sự chuyển biến trong nhận thức, phù hợp với quản trị hiện đại là sự “thử nghiệm có kiểm soát”. Bộ Chính trị cũng đã đồng ý với chủ trương này.

“Mong muốn của chúng ta là kỳ này Quốc hội thông qua nghị quyết, đó phải là một văn bản thực chất có nội dung, hàm lượng thực chất để thực hiện chứ không phải là một văn bản mang tính tư tưởng chính trị động viên mà không có giá trị. Nếu không đi vào thực chất thì thực hiện khó lắm” - ông Thưởng nói và nhấn mạnh là TP.HCM muốn làm gì thì liệt kê rõ ra, UBND TP cần tích cực trong việc chọn lựa ra vấn đề để đề xuất cụ thể.

Đồng thời, TP hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31...

Thành ủy TP.HCM chỉ đạo chính quyền TP chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP. “TP cũng cần mạnh dạn thực hiện phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc mình” - ông Thưởng nói.

Ông cũng cho rằng việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 không chỉ của riêng TP.HCM, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước.

Ông ví von “TP.HCM như là lao động chính, có trách nhiệm đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế chung” nhưng các nơi cũng cần tích cực, cùng bắt tay thực hiện tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng TP.HCM.

Ông yêu cầu các bộ, ngành cần trả lời rõ ràng; ngược lại, TP cũng nỗ lực cố gắng trong đề xuất tham mưu với các cơ quan trung ương quan tâm cho TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu TP cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với TP có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất nước.

TP cũng cần chủ động thúc đẩy liên kết vùng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.•

TP.HCM tập trung đào tạo nguồn cán bộ

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu TP.HCM phát huy hơn nữa trong việc tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phát huy truyền thống của TP là nơi đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương.

Ông đặt vấn đề là nhiều năm qua nguồn cán bộ từ TP.HCM về trung ương không nhiều. Ngược lại, trung ương phải “đau đầu” để tìm cán bộ tăng cường cho TP.

“TP.HCM cũng cần thấy rằng còn có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, cung cấp cán bộ cho các cơ quan trung ương. Thực tiễn TP.HCM sôi động như vậy, cán bộ phong trào nào rèn luyện trong thực tiễn sôi động này phải tích lũy nhiều kinh nghiệm tốt hơn nơi khác. Yêu cầu đặt ra của TP trước tiên là phải lo đội ngũ cán bộ cho mình, sau đó là cung cấp cho trung ương” - ông Thưởng nói và cho rằng TP cần nhìn nhận lại vấn đề này, phải xác định nguyên nhân từ đâu để khắc phục; tăng cường tổ chức sinh hoạt chính trị để khắc phục.

THANH TUYỀN - BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-som-thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-31-post716759.html