TP.HCM: Tai nạn giao thông giảm trong tháng 8, hơn 60 người tử vong

Trong tháng 8, TP.HCM xảy ra 288 vụ TNGT, giảm 72 vụ, 7 người chết so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 8, TP.HCM xảy ra 288 vụ TNGT so với cùng kỳ năm 2017 giảm 72 vụ, giảm 7 người chết. Tuy nhiên, tình hình ùn tắc có diễn biến phức tạp

Ngày 5/9, Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong tháng 8 đã xảy ra 288 vụ TNGT đường bộ (tính cả va chạm giao thông) làm chết 62 người và bị thương 209 người. So với cùng kỳ năm 2017 giảm 72 vụ, 7 người chết và 75 người bị thương.

Riêng lĩnh vực đường sắt không xảy ra TNGT, so với cùng kỳ năm 2018 giảm 1 vụ, 1 người chết.

Về xử lý 34 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn TP, qua theo dõi Sở GTVT cho biết, đến tháng 8 có 13 điểm chuyển biến tốt (giảm 7 điểm so với tháng trước), 11 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 10 điểm không chuyển biến.

Lý giải về tình hình giao thông phức tạp trong tháng qua, Sở GTVT cho rằng, trong tháng 8 tình hình thời tiết mưa nhiều, gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Mặt khác một số công trình đang triển khai thi công làm thu hẹp diện tích mặt đường cũng gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông, đặc biệt là khu vực phía nam thành phố như đường Dương Bá Trạc (Q.8), đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7), đường Nguyễn Tất Thành (Q.4)…

Trước tình hình trên Sở GTVT đã phối hợp với các quận huyện rà soát, tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự ATGT. Đồng thời triển khai các giải pháp xử lý kỹ thuật như cải tạo kích thước hình học, điều chỉnh giải phân cách, bổ sung các biển báo, tổ chức phân luồng giao thông hợp lý.

Đ.L

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tphcm-tai-nan-giao-thong-giam-trong-thang-8-hon-60-nguoi-tu-vong-d270739.html