TP.HCM: Tặng máy tính giúp học sinh dân tộc Chăm, Khmer học trực tuyến

Việc trao tặng 100 máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer là sự chăm lo kịp thời của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo điều kiện học tập trực tuyến cho các học sinh trong bối cảnh dịch bệnh.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân (giữa), ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ trái sang) trao tặng máy tính bảng cho các học sinh dân tộc Chăm và Khmer. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo Báo Công an Nhân dân (giữa), ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 2 từ trái sang) trao tặng máy tính bảng cho các học sinh dân tộc Chăm và Khmer. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trưa 26/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân tộc thành phố và Báo Công an nhân dân tổ chức lễ trao tặng 100 máy tính bảng và một máy tính xách tay có tổng giá trị 350 triệu đồng, cùng một số quà, sách vở của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết thành phố có một số lượng lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó các học sinh dân tộc Chăm, Khmer còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thành phố đã triển khai các chương trình hỗ trợ,chăm lo đảm bảo cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đều được đến trường. Do tình hình dịch COVID-19 năm nay diễn biến rất phức tạp, vì vậy thành phố tổ chức học trực tuyến và việc trao tặng máy tính bảng cho học sinh dân tộc Chăm, Khmer là sự chăm lo kịp thời, đảm bảo điều kiện học tập online (trực tuyến) cho các học sinh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và cảm ơn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và người dân đồng hành hỗ trợ thành phố và các thầy, cô giáo qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các học sinh kịp thời trong thời gian dịch COVID -19.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới, tạo điều kiện nhanh nhất để các em đến trường, giúp các em học sinh tiếp thu tốt nhất kiến thức hoàn thành năm học mới.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau 20 năm triển khai, chương trình trao học bổng cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại phường 1, 2 quận 8 do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khởi xướng được duy trì liên tục và ngày càng phát triển.

Qua đó, chương trình hỗ trợ nhiều học sinh người Chăm tốt nghiệp phổ thông, cử nhân, thạc sỹ…, đánh dấu sự phát triển ấn tượng của thế hệ học sinh người Chăm, gắn với sự chăm lo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm.

Tại buổi lễ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc, học sinh nghèo Báo Công an nhân dân đã trao tượng trưng 100 máy tính bảng và một máy tính xách tay trị giá 350 triệu đồng cho các học sinh dân tộc Chăm và Khmer.

Nhân dịp này, Công ty trách nhiệm Sản xuất Duy Lợi tặng 101 suất quà trị giá hơn 20 triệu đồng và gia đình ông Võ Văn Bảy tặng 1.000 cuốn vở cho các học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài 11 học sinh trực tiếp nhận quà trong buổi lễ, toàn bộ số máy tính bảng, quà, sách hỗ trợ sẽ được chuyển đến các học sinh người dân tộc gặp khó khăn trên địa bàn thành phố trong thời gian tới./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tphcm-tang-may-tinh-giup-hoc-sinh-dan-toc-cham-khmer-hoc-truc-tuyen/743194.vnp