TP.HCM: Thanh niên đứng ôm thùng pháo nổ trước chùa thì bị bắt

Nam thanh niên đứng ôm thùng giấy đầy nghi vấn nên bị trinh sát kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng giấy chứa nhiều pháo nổ.

Long tại đồn công an

Sáng 23/1, Long (thường gọi là A Lùn) đang đứng ôm thùng giấy nghi vấn là đựng pháo lậu trước chùa Ông Bổn (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, quận 5) thì bị tổ tuần tra của Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, các trinh sát ghi nhận bên trong có chứa 25 bịch pháo nổ hình trái banh mỗi bịch 100 viên và 10 tép pháo bông nổ mỗi tép 12 cây. Thanh niên sau đó được mời về đồn làm việc.

Tại đây, lực lượng công an kiểm đếm có tổng cộng 2.500 viên pháo dạng tròn, vỏ nhựa, có vân dập nổi giống hình trái banh và 120 cây pháo dạng ống trụ, mỗi cây dài khoảng 60cm. Khối lượng pháo do Long vận chuyển gần 17 kg. Long khai rằng đã bán pháo lậu trước chùa Ông Bổn 2 năm nay vào dịp Tết.

Long đặt số lượng pháo trên qua facebook của một người có nick “Long pháo Tết” với giá 18,8 triệu đồng. Sau đó cất vào thùng giấy đem để ở lề đường sát bên chùa đợi bán thì bị bắt.

Minh Nghĩa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tphcm-thanh-nien-dung-om-thung-phao-no-truoc-chua-thi-bi-bat-post330174.info